Trung Quốc:

Bé gái 6 tuổi bị mắc... bệnh lậu

Lê Hồng Hạnh, theo China.com,
Chia sẻ

Vào nhà trẻ chưa đến 20 ngày, một bé gái 6 tuổi tại Trung Quốc bất ngờ bị nhiễm bệnh lậu – căn bệnh lây truyền qua đường… tình dục.

Ngày 13/2, bé gái Trân Trân được đưa tới học tại trường mầm non Gimbel ở đường Hợp Thái, Chu Châu, Hồ Nam, Trung Quốc. Tới ngày 1/3, khi đón Trân Trân từ trường về nhà và tắm rửa cho bé, người nhà Trân Trân đã phát hiện quần lót của cô bé có vết máu và chất lỏng. Khi đưa Trân Trân đi khám, các bác sĩ kết luận cô bé đã bị nhiễm… bệnh lậu.

“Sao một đứa bé gái 6 tuổi lại có thể mắc được loại bệnh lây truyền qua đường tình dục này?” – Mẹ Trân Trân đau khổ thốt lên như vậy rồi không ngừng khóc nức nở. Để tìm ra nguồn ngốc của bệnh, cả nhà Trân Trân đã cùng đi khám sức khỏe, kết quả là tất cả mọi người đều khỏe mạnh, không ai mắc bệnh lậu cả. “Người nhà không làm sao, như vậy chắc chắn vấn đề nằm ở trường mầm non rồi”. 


 Mẹ bé Trân Trân khóc nức nở kể lại sự việc cho các phóng viên

Tuy nhiên Khang Na Ninh – hiệu trưởng trường mầm non Gimbel thì nói rằng, đúng là cha mẹ Trân Trân có gửi con ở trường, nhưng trong thời gian đó có 2 lần đón Trân Trân về giữa chừng, vì vậy chưa chắc cô bé đã bị nhiễm bệnh ở trường, nhà trường đồng ý nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để tìm ra nguyên nhân.


Ảnh 4: “Hiệu trưởng” trường mầm non Gimbel Khang Na Ninh

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục thành phố Chu Châu đã lập ngay một tổ điều tra. Bước đầu phát hiện: trường mầm non Gimbel mở cửa từ năm ngoái, tuy nhiên trường này không có giấy tờ hoạt động hợp pháp, các giáo viên trong trường đều có giấy khám sức khỏe, và sau khi khám lại cũng không phát hiện thấy ai bị nhiễm bệnh lậu. Do đó, nguyên nhân nhiễm bệnh của bé Trân Trân vẫn tiếp tục được cảnh sát điều tra.

Sở Giáo dục Chu Châu đã yêu cầu Sở Giáo dục Hợp Đường – nơi trực tiếp quản lý trường mầm non Gimbel áp dụng 1 số biện pháp để đình chỉ hoạt động phi pháp của trường mầm non này, đồng thời kiểm tra hoạt động của các trường mầm non khác trong khu vực. 

Sở cũng quan tâm cao độ tới tình hình sức khỏe của Trân Trân, phối hợp với các cơ quan có liên quan chữa bệnh cho cô bé, đảm bảo Trân Trân có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh.


Sau sự việc xảy ra với cô bé Trân Trân, Sở Giáo dục đã thắt chặt
 quản lý đối với các trường mầm non trong khu vực

Tuy nhiên, lệnh đình chỉ hoạt động của Sở Giáo dục Hợp Đường đối với trường mầm non Gimbel vẫn chưa được tuân theo. Ngày 21/3, các phóng viên tới trường này và nhận thấy trường vẫn mở cửa hoạt động như không có chuyện gì xảy ra. Một vài phụ huynh vẫn tới lớp đón con. Thấy các phóng viên tới, nhân viên trong trường liền ra… đóng chặt cửa. 

Từ ngày 14/3 năm ngoái, Sở Giáo dục Hợp Đường đã gửi công văn đình chỉ hoạt động cho trường Gimbel, yêu cầu trong vòng 1 tuần phải ngừng hoạt động. Ngày 13/3 năm nay, Sở lại tiếp tục gửi công văn yêu cầu dừng hoạt động lần 2, tuy nhiên trường Gimbel vẫn “làm ngơ”.



Sở đã 2 lần gửi công văn yêu cầu ngừng hoạt động, 
nhưng trường Gimbel vẫn coi như không

 “Chúng tôi không có quyền cưỡng chế thực thi pháp luật” – lãnh đạo Sở Giáo dục Hợp Đường chia sẻ. Ông cho biết đối với những trường mầm non “cứng đầu” như vậy, ông sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh cưỡng chế, kiên quyết bắt ngừng hoạt động. 

Chia sẻ