Bật mí những khoản thu chi thuộc hàng khủng của Hoàng gia Anh

Anh Đào,
Chia sẻ

Sự giàu có của Hoàng gia Anh thực sự đã khiến nhiều người phải choáng ngợp.

Khoản thu dồi dào

Tuy không có quá nhiều hoạt động chính trị và kinh tế đình đám nhưng theo ước tính của các chuyên gia kinh tế, mỗi năm, gia đình hoàng gia này mang về nguồn lợi khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ USD cho nước Anh.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá trị của khối tài sản mà gia đình Hoàng gia Anh sở hữu chỉ khoảng 57 tỷ bảng Anh (tương đương 87 tỷ USD). Số tiền đó một phần đến từ các khoản thu sau:

Cho thuê lâu đài

Với gói dịch vụ gồm 20 người hầu, ngồi trên ghế của thái hậu và nhấm nháp những món bà yêu thích khi còn sống, hưởng thụ không gian đẹp và sang chảnh chốn hoàng cung thì cái giá phải trả cho 1 ngày cuối tuần sẽ rơi vào khoảng 50.000 bẳng (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Hoàng gia Anh
Cho thuê lâu đài là khoản thu gần như cố định của gia đình Hoàng gia.

Bộ sưu tập châu báu và các tác phẩm nghệ thuật

Vì sự lâu đời của mình nên những đồ trang sức hay tác phẩm nghệ thuật không chỉ là tài sản mà còn là niềm tự hào của Hoàng gia Anh. Các nhà nghiên cứu ước tính giá trị của nó lên đến 44,5 tỷ bảng Anh (tương đương 1.351.700 tỷ đồng).

Thu nhập của Nữ hoàng Anh

Mức lương của Nữ hoàng là 37,8 triệu bảng Anh (tương đương 1.160 tỷ đồng) mỗi năm. Toàn bộ số tiền lương của hoàng tộc là do Quốc hội chi trả do lịch sử vua George III đã đem gần hết sản nghiệp giao cho chính phủ kih doanh với tư cách trao đổi. Đó chính là lý do các thành viên của Hoàng gia luôn được bảo trợ và có chỗ đứng vững chắc.

Không dừng lại ở đó, Nữ hoàng Anh còn có toàn quyền sở hữu toàn bộ số thiên nga trên dòng sông Thames và hàng loạt các loài động vật dưới nước trong vùng biển thuộc sở hữu của Anh như cá tầm, cá voi, cá heo... Điều luật này đã tồn tại từ năm 1324 do vua Edward đệ nhị ban hành và được áp dụng từ đó cho đến nay.

Hoàng gia Anh
Nữ hoàng Anh có quyền lực tối cao, đặc biệt bà được miễn nộp thuế nhưng bản thân vẫn chấp hành mọi quy định về thuế của chính phủ.

Hiệu ứng thương hiệu hoàng gia

Mỗi sự kiện của hoàng gia Anh lại kéo theo cơn sốt ăn theo trên thị trường, khiến cho các hãng bán lẻ và người dân kiếm được bộn tiền.

Tiêu biểu có thể kể đến đám cưới của thái tử William và công nương Catherine Middleton ngày 29/4/2011 đã trở thành một trong những sự kiện đình đám thu về bộn tiền cho các hãng truyền thông. Những hình ảnh về đám cưới được đăng tải 72 triệu lần trên kênh Youtube ở 188 quốc gia.

Đặc biệt, sau lễ cưới, dưới sự ảnh hưởng của công nương Middleton, nhiều hãng thời trang đã vớ được món hời lớn. Bởi mỗi khi vị công nương này diện bất kì trang phục mang thương hiệu nào thì những người yêu mến gia đình hoàng gia Anh lại lùng sục, khiến các cửa hàng bán những trang phục đó cháy hàng, mang lại doanh thu khổng lồ.

Hoàng gia Anh
Đám cưới thế kỷ của Công nương Kate đã tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và vẫn còn sức hút khủng khiếp cho đến tận ngày nay.

Tiếp sau đó là sự kiện chào đời của hoàng tử và công chúa cũng góp phần tăng doanh thu cho nhiều hãng truyền thông và thời trang.

Còn về Nữ hoàng Elizabeth II,bà cũng có một sức hút khó cưỡng với những khoản chi của những người yêu mến mỗi khi bà xuất hiện. Được biết, sự kiện nữ hoàng và hoàng tộc Anh tham dự tuần lễ đua ngựa Royal Ascot đã đem lại doanh thu lên đến 68 triệu bảng Anh. Một nửa trong số này dùng để chi cho thời trang và làm đẹp.

Chi tiêu mạnh tay

Với nguồn thu nhập thuộc hàng khủng như vậy thì các khoản chi của Hoàng gia Anh cũng không phải ở mức vừa. Theo một nguồn tin truyền thông, chi phí điện, nước, gas sử dụng cho cung điện Buckingham là 3,1 triệu bảng (khoảng 95 tỷ đồng) mỗi năm. Ngoài ra, Nữ hoàng Anh còn phải chi trả tiền lương cho hơn 800 nhân viên và chiêu đãi 50.000 khách mời mỗi năm. Trong mỗi buổi tiệc của Hoàng gia Anh đều toát lên sự sang trọng, xa hoa với các món “sơn hào hải vị” được trình bày lạ mắt, độc đáo và kiểu cách.

Hoàng gia Anh
Sự xa hoa của Hoàng gia Anh là điều không thể phủ nhận.

Tại đám cưới của Hoàng tử William, Hoàng gia Anh đã chi ra khoảng tiền rất lớn ước tính lên tới 68 triệu USD để chuẩn bị váy cưới, nhẫn, hoa...và cũng tại đám cưới này, có rất nhiều món ngon, lạ mắt, đặc sản trên thế giới được đặt từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, lần đầu tiên, một chiếc bánh hoa quả của cửa hàng bánh ngọt Pháp Fiona Cairns đã được Hoàng gia đặt tiệc. Chiếc bánh này được trang trí với 16 loại hoa mang những ý nghĩa biểu tượng khác nhau, trong đó có hạnh phúc (hoa hồng), nhân hậu (hoa loa kèn) và hôn nhân (hoa thường xuân)....Để đám cưới diễn ra trọn vẹn, suôn sẻ, Hoàng gia đã huy động hơn 5.000 cảnh sát để bảo vệ và giữ an ninh cho bữa tiệc.

Hoàng gia Anh

Sự chi tiêu xa xỉ của Hoàng gia Anh luôn khiến công chúng phải choáng ngợp. Họ luôn thể hiện quyền lực cũng như sự “sang chảnh”, kiểu cách của mình trong bất kỳ sự kiện hay chuyến đi nào cho dù lớn hay nhỏ. Mỗi năm, tổng số tiền trong những chuyến công du của cặp vợ chồng Hoàng tử Anh William và Công nương Kate tốn kém khoảng 2,9 triệu bảng Anh.

Về phương tiện đi lại, hiện nay Hoàng gia Anh sở hữu nhiều chiếc trực thăng, phi thuyền, ô tô giá “khủng”. Nổi trội nhất là con thuyền trị giá 1,67 triệu USD, đây là giá của con tàu Gloriana, được Hoàng gia Anh mua để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 50 năm trị vì của mình.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ