Bắc Bộ nắng nóng trở lại, miền Trung chưa hạ nhiệt

,
Chia sẻ

Gió phơn mạnh kết hợp với vùng áp thấp nóng khiến Bắc Bộ nắng nóng trở lại từ ngày mai (25/6). Các tỉnh miền Trung vẫn chịu cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Do ảnh hưởng bởi rìa nam rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc, kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh, từ ngày mai (25/6) khu vực các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiêt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ C. Tuy nhiên, đợt nắng nóng này sẽ không kéo dài và độ gay gắt cũng không như đợt nóng dữ dội vừa diễn ra tại Hà Nội.

Hà Nội nắng nóng trở lại trong vài ngày tới. (Ảnh: T.Nguyên)
 
Chuyên gia khí tượng cho biết, khoảng đêm nay (24/6), rãnh áp thấp bị nén sẽ tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc gây ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì hiệu ứng phơn mạnh, nên có nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36- 38 độ, một số nơi cao trên 38 độ.
Dự báo, nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài trong vài ba ngày tới.

Nghệ An là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt nóng dữ dội đang diễn ra. Theo báo cáo từ địa phương này, hiện có 277 hồ đập lớn cạn nước, một nửa trong số 600 hồ nhỏ do địa phương quản lý cũng chỉ đạt 15 đến 30% lượng nước so dung tích thiết kế. Nhiều huyện miền núi tình trạng thiếu nước đang diễn ra trầm trọng.

Tại xã Thanh Tùng (Thanh Chương), hầu hết giếng khơi đều cạn khô, các khe suối, đập đều trơ đáy khiến nhiều người phải rủ nhau ra bờ ruộng đào giếng để lấy nước sinh hoạt.
 
 
Theo Dantri
Chia sẻ