Vụ gần 90 trẻ ngộ độc tại trường mầm non

Ai chịu trách nhiệm về vụ việc nghiêm trọng này

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mặc dù vụ ngộ độc tập thể xảy ra khiến 90 học sinh phải cấp cứu trong bệnh viện, thế nhưng đến nay vẫn không ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Như chúng tôi đã đưa tin về vụ ngộ độc tập thể khiến 90 học sinh phải cấp cứu trong BV. Đến nay dù 1 tuần trôi qua nhưng hàng chục cháu vẫn đang phải nằm điều trị tại BV Đa khoa huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Ai chịu trách nhiệm về vụ việc nghiêm trọng này 1
Trường Mầm non Cao Xá 1, huyện Tân Yên, Bắc Giang.

Phụ huynh các cháu bé như ngồi trên đống lửa, thậm chí cả tuần trời mất ăn mất ngủ vì quá lo lắng cho con mình trong BV.  Hơn ai hết, họ là những người đang rất cần sự minh bạch của nguyên nhân, trách nhiệm từ phía trường Mầm non Cao Xá 1. Ấy vậy nhưng dường như sự việc đang có dấu hiệu “chìm xuồng” trách nhiệm.

Ai chịu trách nhiệm về vụ việc nghiêm trọng này 2
Đớn đau nhìn con phải nằm cả tuần trời trong viện.

Trao đổi với chúng tôi, một vị phụ huynh (xin giấu tên) bức xúc: “Nếu các cơ quan chức năng trong xã, huyện, thậm chí tỉnh không làm rõ trách nhiệm của phía trường Mầm non thì liệu rằng ai đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các con em chúng tôi đang theo học tại đây trong thời gian tới”.

Ai chịu trách nhiệm về vụ việc nghiêm trọng này 3
Bà Nguyễn Thị Hiệp - hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1.

Trong khi đó, đại diện phía nhà trường, bà Nguyễn Thị Hiệp (Hiệu trưởng trường Mầm non Cao Xá 1) cho hay: “Nguyên nhân từ đâu thì vẫn chưa có xác định chính thức, hiện thời các cơ quan chức năng của huyện cũng như tỉnh đã đồng loạt vào cuộc. Nhà trường cũng đã báo cáo tình hình với UBND xã Cao Xá, phòng Giáo dục huyện… để cùng vào cuộc, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện các cháu đều đang được  điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên”.

Còn ông Nguyễn Ngọc Tân (Chủ tịch UBND xã Cao Xá, huyện Tân Yên) cho biết: “Sau khi nắm được tình hình từ báo cáo của Trường mầm non Cao Xá 1 cũng như trạm y tế xã, chúng tôi đã gấp rút chỉ đạo cán bộ trực 24/24 tại hiện trường vụ việc và cũng có báo cáo xin chỉ đạo từ phía UBND huyện Tân Yên. Đích thân tôi và đồng chí Chủ tịch HĐND đã có mặt tại trường để chỉ đạo, cũng như thăm hỏi gia đình nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Yên”.   

Tuy nhiên, trả lời chúng tôi về trách nhiệm của ai, cơ quan, tập thể nào để xảy ra tình trạng trên thì ông Tân nói: “Trách nhiệm thuộc về ai thì chúng tôi và các ban ngành của huyện đang kết hợp điều tra làm rõ”.

Được biết có hàng chục cháu đã phải nằm điều trị cả tuần trời, phía nhà trường, UBND xã không có bất cứ hỗ trợ nào. Tất cả tiền viện phí, thuốc thang các gia đình phải tự lo liệu, có nhiều gia đình phải chạy vạy khắp nơi lấy tiền chữa trị cho con.
Chia sẻ