68 "cô dâu không có chú rể” rạng rỡ tuyệt vời đón chào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Mộc Cát,
Chia sẻ

Các "cô dâu" xúng xính váy cưới, tự tin khoe vẻ đẹp đáng yêu, tươi tắn của mình dù bên cạnh không hề có chú rể. Chị em làm đẹp cho nhau, cùng nhau hân hoan vui trong ngày dành cho phái đẹp, có lẽ thế là đủ.

Ngày 19-10, tại cơ sở 1 Nhà Văn hoá Phụ Nữ TP.HCM đã diễn ra hội thi trang điểm cô dâu với chủ đề “Ngày hạnh phúc”. Đây là cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2016.

14

Các thí sinh thuộc đủ thành phần, độ tuổi cùng các người mẫu xinh đẹp của mình đã có 120 phút đầy kịch tính nhưng cũng vô cùng hào hứng khi được cầm cọ vẽ lông mi, son môi, kẹp uốn tóc… để tự tay làm nên những cô dâu xinh đẹp rạng ngời nhất.

4

Dù không có một chú rể nào bên cạnh, các cô dâu vẫn giữ được nét quyến rũ cùng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt.

12

Ngồi ở bàn dự thi ngoài cùng, cô nàng tóc ngắn Vũ Khánh Linh (24 tuổi) đã có 3 năm làm nghề trang điểm tự do. Cô cho biết đã từng học nghề trang điểm ở Nhà Văn hoá Phụ Nữ, nên khi được các thầy cô cũ mời tham gia, cô đã không ngần ngại đồng ý ngay lập tức. Ngoài Sài Gòn, cô gái thường xuyên lang bạt khắp các tỉnh miền Tây để đi trang điểm cho cô dâu trong đám cưới.

11

Còn Huỳnh Thị Thuỳ Linh (23 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, cô đã từng kiếm được rất nhiều tiền từ nghề người mẫu cho các đài truyền hình, nhưng vì quá yêu thích nghề trang điểm, cô quyết định bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. “Mệt nhưng vui, với mình có thể làm chủ được mình” – Linh nói.

3
Với cô gái Nguyễn Thị Lệ Thi (25 tuổi, bìa phải), việc đi học trang điểm là cả một quá trình đấu tranh tâm lý. Tốt nghiệp đại học Sư phạm TP.HCM cùng tấm bằng nghiệp vụ tại một công ty du lịch lớn, Thi từng rất nhàn hạ với công việc tại một khách sạn 5 sao tại Sài Gòn, nên khi nghe cô bảo chuyển sang nghề khác khiến nhiều bạn bè bất ngờ, thậm chí không ủng hộ cô.

2

Tại hội thi, hai phong cách trang điểm được sử dụng chủ yếu là Á và Âu. Dù theo xu hướng hiện đại hay truyền thống, qua đôi tay khéo léo, sự sáng tạo của thí sinh cùng với sự đầu tư, chăm chút về trang phục, các người mẫu hỗ trợ đã trở thành những cô dâu tuyệt vời.

15

Ngoài đam mê, nhiều thí sinh đều cho rằng cuộc thi sẽ là một trải nghiệm cực tốt, giúp họ đánh giá lại năng lực của mình. Vũ Khánh Linh chia sẻ: “Nghề trang điểm cần nhất là sự khéo tay và óc quan sát. Như bạn mẫu của em thích hợp với phong cách trang điểm châu Âu hơn vì bạn có đôi mắt rất sâu. Muốn làm nổi bật điểm nhấn này thì phải tiết chế màu môi lại”.

16

Còn với các người mẫu, dù rất xinh đẹp nhưng đa phần họ đều là dân nghiệp dư, đến do sự mời mọc thân tình của bạn bè, người thân chứ không phải để kiếm tiền. 

5

Thị Thảo (25 tuổi) nói làm người mẫu cho bạn để xem mặt mình sau khi trang điểm có đẹp hay không. Ngọc Bích thì mong sau khi làm cô dâu sẽ có nhiều người biết đến mình. 

10

Đặc biệt, cô gái K.N (21 tuổi) tiết lộ lý do rất thú vị khi nhận làm mẫu trang điểm là để “làm cô dâu thử lấy kinh nghiệm trước khi thực hành thật”.

9

Dù với lý do gì thì sau khi “tác phẩm hoàn thành”, vẻ đẹp của 68 cô dâu đã khiến sân khấu ngoài trời của Nhà văn hoá Phụ Nữ nóng bừng. 

7

Trải qua hơn hai tiếng cam go, các giám khảo là những chuyên gia trang điểm nổi tiếng đã chọn ra 13 thí sinh xuất sắc để trao thưởng gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 10 giải khuyến khích. 

6

Lê Trang Yến Như, người mẫu của thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Ngọc xuất sắc trở thành "Á hậu" của cuộc thi với phong cách trang điểm Á Đông.

1

Sau khi kết thúc cuộc thi, những người đẹp tiếp tục nán lại để chụp hình với gian triển lãm hoa nghệ thuật chủ đề “Chốn bình yên”. Một khu vườn yên bình với những thảm cỏ, thác nước, ô cửa sổ… ngập tràn sắc màu của những loài hoa, mang đến cảm giác bình yên, thư thái cho các chị em.

8

Với những gì đã diễn ra, 68 "cô dâu" đã có cho mình một "Ngày hạnh phúc" thực sự.

Chia sẻ