5 lý do vì sao bạn không nên dùng từ “có thể”

Lê Minh ,
Chia sẻ

Từ “có thể” là những gì hủy hoại cuộc sống, hủy hoại các mối quan hệ của tôi. Từ “có thể” là những gì khiến tôi thất bại. “Có thể” là một từ độc hại và không nên nằm trong vốn từ vựng của bạn. Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn không nên dùng từ “có thể”.

1. Không dùng từ “có thể” khi nói đến những nhiệm vụ cần thiết

Một số người lười biếng bẩm sinh. Tôi tin rằng tôi cũng vậy khi tôi còn nhỏ. Vấn đề của tôi trong tuyên bố này là, nếu bạn nói từ “có thể”, bạn sẽ lãng phí năng lượng để suy nghĩ về những điều bạn đang tránh làm. “Có thể” không thật sự là một lựa chọn, nó chỉ khiến bạn lười biếng và tránh một thực tế rằng bạn phải có trách nhiệm.

2. Không dùng từ “có thể” khi nói đến việc theo đuổi niềm đam mê của bạn

Trái ngược với niềm tin phổ biến, niềm đam mê không đủ để điều khiển toàn bộ cuộc sống của bạn. Những người đang tìm kiếm niềm đam mê để sống dễ dàng hơn mỗi ngày. Đó là một sự đấu tranh liên tục cho hầu hết mọi người. Chúng ta hiếm khi có thể tìm thấy một lý do hay ho để làm những việc chúng ta đang làm. Con người đã xây dựng cả một nền văn hóa xung quanh những điều tầm thường, theo đuổi những điều tầm thường và hành động tầm thường.

Niềm đam mê cho phép chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Vấn đề là, đôi khi ngay cả khi có niềm đam mê, chúng cũng không xoay chuyển được chúng ta. Một số ngày, chúng ta không thèm quan tâm. Một số ngày khác, chúng ta chỉ muốn nằm dài trên giường.

Niềm đam mê thật sự rất tuyệt vời, nhưng chúng cũng không phải luôn luôn dễ dàng để theo đuổi. Thế nhưng, đừng từ bỏ niềm đam mê của bạn dù có thể phải mất rất nhiều thời gian để chúng đơm hoa kết trái. Hoặc là theo đuổi những gì bạn tin là quan trọng nhất với cuộc sống của bạn hay là không. Đừng dùng từ “có thể theo đuổi niềm đam mê”, nó chỉ khiến cuộc sống của bạn lơ lửng, chẳng bao giờ đến đích cả.

5 lý do vì sao bạn không nên dùng từ “có thể” 1
Không nên dùng từ "có thể" khi nói đến tình yêu (Ảnh minh họa)

3. Không dùng “có thể” khi nói đến tình yêu và các mối quan hệ

Điều tôi đã học về tình yêu trong thập kỷ này là: “Tình yêu không được tìm thấy. Tình yêu là một quyết định”. Nếu bạn không bao giờ quyết định yêu anh ấy/cô ấy, nếu bạn không bao giờ quyết định mối quan hệ này là mối quan hệ cuối cùng, thì sau đó mối quan hệ của bạn sẽ thất bại.

Không nên nói từ “có thể” khi nói đến tình yêu. Cảm xúc là thứ luôn thay đổi và không thể dựa vào đó để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu bạn “có thể” yêu họ, nếu bạn “có thể” muốn ở bên họ, chắc chắn sau đó bạn sẽ đưa mình vào một mối quan hệ đau khổ và bối rối.

4. Không dùng từ “có thể” khi nói đến việc thay đổi cuộc sống của bạn

Hầu hết chúng ta không tận hưởng cuộc sống chúng ta đang sống. Hầu hết chúng ta đều không hài lòng với nơi chúng ta đang sống. Hầu hết chúng ta không thích cuộc sống của mình. Tuy vậy, chúng ta từ chối sự thay đổi. Chúng ta muốn có cuộc sống khác, tốt hơn, một cuộc sống mà chúng ta cảm thấy tuyệt vời. Điều tuyệt vời luôn có thể đạt được, tuy nhiên nó đòi hỏi bạn phải làm một số việc nhất định.

Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, đừng dùng từ “có thể” để diễn tả quyết tâm của bạn.

5. Từ “có thể” nghĩa là bạn tránh đưa ra quyết định

Bạn có biết tại sao máy tính luôn đưa ra quyết định nhanh hơn con người? Bởi vì chúng chỉ có hai lựa chọn khi ra quyết định: có và không. Với máy tính, không có khái niệm “có thể”, đó là một khái niệm do con người tạo ra để ngụy biện cho sự thiếu quyết đoán của họ.

“Có thể” không phải là một câu trả lời. Khi nói đến việc ra quyết định, “có thể” không bao giờ là một lựa chọn. Không có gì được thực hiện. Thế giới sẽ không bao giờ thay đổi và cuộc sống sẽ không tồn tại.

(Theo Elitedaily) 

Chia sẻ