Cô bé 12 tuổi lại muốn li dị ông chồng 80
Tại Ả-rập Xê-út, một cô gái 12 tuổi muốn được ly hôn với ông chồng 80 tuổi của mình sau hôn lễ ngoài mong muốn hồi năm ngoái.
Ủy ban Nhân quyền nhà nước đã thuê một luật sư đại diện cho cô bé khi cô đưa vụ việc này ra tòa án tại Buraidah, một thị trấn gần thủ đô Riyadh.
Ả-rập Xê-út không quy định tuổi tối thiểu được phép kết hôn và thường thì ở những khu vực nghèo, nơi các bộ tộc sinh sống, các cô gái thường kết hôn sớm. Tuy nhiên, hiếm khi cô dâu nhỏ tuổi phản đối hôn lễ.

Cô bé đang đòi ly hôn này cưới người anh họ của cha mình năm ngoái và đây là điều cả cô và mẹ cô đều không mong muốn. Báo chí địa phương đưa tin rằng hôn nhân được hoàn tất với của hồi môn khoảng 85.000 rial (14.5000 bảng Anh).
Mẹ cô gái đã gửi đơn lên tòa xin ly hôn cho con gái, nhưng sau đó đã rút lại mà không đưa ra lý do giải thích nào.
Đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhân quyền công khai can thiệp vào những vụ việc như thế này.
Alanoud al-Hejailan, một luật sư của ủy ban, nói: "Mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo vệ quyền trẻ em... dù đây là việc của tòa án, nhưng ủy ban vẫn luôn đứng về phía các em".
Tòa án trong vài ngày tới sẽ đưa ra phán quyết đối với vụ việc. Ủy ban cho biết sẽ theo đuổi vụ việc chống án nếu tòa án quyết định không cho phép ly hôn.
Dự thảo luật được hy vọng sẽ quy định tuổi được kết hôn tối thiểu là khoảng 16-18.
Vụ việc đã gây tranh luận khá gay gắt tại Ả-rập Xê-út. Một số thẩm phán và giáo sĩ đã sử dụng "tiền lệ" Đấng tiên tri Muhammad cưới một cô gái 9 tuổi làm cơ sở cho việc kết hôn với trẻ em.
Tuy nhiên, vào tháng 1, Sheikh Abdullah al-Manie, giáo sĩ Ả-rập Xê-út cấp cao, lên tiếng bảo vệ bé gái này, tuyên bố rằng hôn nhân của Prophet 14 thế kỷ trước không thể được sử dụng để cho phép hôn nhân với trẻ em ngày nay.
Các bà vợ trẻ
Tháng 4/2009, một thẩm phán Ả-rập Xê-út đã từ chối hủy hôn nhân giữa cô gái 8 tuổi và một người đàn ông đã gần 50 tuổi, và nói rằng cô sẽ không đòi ly hôn co tới khi tới tuổi dậy thì.