Cuối tuần mưa, Bắc Bộ chấm dứt oi bức
Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng TW cho biết, thời tiết nắng và oi bức mấy hôm nay ở Bắc Bộ là do tác động của El-nino.
Kiểu thời tiết “không giống mùa thu” này sẽ chấm hết vào cuối tuần. Từ 12/9-14/9, Bắc Bộ sẽ có mưa.
Miền Bắc đang đối phó với El-nino
-Trái ngược với hiện tượng mưa như trút ở miền Trung, miền Bắc lại đang bị ngột ngạt bởi thời tiết nắng và oi bức. Ông lý giải thế nào về hiện tượng này?
Thông thường nếu vùng nào chịu ảnh hưởng của áp thấp thì thời tiết sẽ xấu. Ngược lại, nơi nào chịu ảnh hưởng của áp cao sẽ có cơ hội được hưởng thời tiết đẹp. Hiện, Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên đang có những ngày nắng đẹp, trời không mưa, thời tiết duy trì ở mức 34-35 độ C.
Tuy nhiên, thời tiết đẹp này xem ra không phù hợp với không khí mùa thu. Lẽ ra vào thời điểm này, nhiệt độ phải dưới 34 độ C, nắng thì nhẹ hơn và có nhiều mây hơn. Chính kiểu thời tiết không phù hợp này làm cho mọi người cảm thấy sự khác biệt.
![]() |
|
Cuối tuần Hà Nội mát mẻ
|
-Theo ông nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng thời tiết mùa thu mà có nắng như ngày hè, liệu có phải là do bị tác động bởi áp thấp nhiệt đới đã tồn tại suốt mấy ngày qua?
Tôi không nghĩ là do tác động của áp thấp nhiệt đới mà Bắc Bộ có nắng. Như tôi đã nói, thời điểm này, Bắc Bộ đang chịu sự khống chế của áp cao cận nhiệt đới nên mới hình thành kiểu thời tiết như vậy. Nguyên nhân sâu xa hơn tôi nghĩ là do thời tiết đang chịu sự tác động của hiện tượng El-nino. Khi có El-nino, mưa thường ít. Mưa ít sẽ kéo theo nhiệt độ tăng cao. Trong tháng 8, lượng mưa đã có dấu hiệu sụt giảm khoảng 30-40%. Cùng với lượng mưa giảm, nhiệt độ sẽ tăng cao. Theo thống kê, nhiệt độ tháng 8/2009 cũng cao hơn trung bình nhiều năm.
-Vậy, thưa ông, kiểu thời tiết nắng và oi bức thế này ở Bắc Bộ sẽ còn tồn tại đến bao lâu, liệu bao giờ Bắc Bộ mới có mưa?
Dự kiến từ ngày 12/9 trở đi Bắc Bộ sẽ có mưa. Lượng mưa bao nhiêu thì rất khó dự đoán ngay lúc này được.
Chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
-Cơn áp thấp nhiệt đới kéo dài nhiều ngày qua chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ở biển Đông, liệu đây có phải là một hiện tượng dị thường, thưa ông?
Đúng thế. Trong mấy chục năm làm nghề, tôi chưa thấy một hiện tượng đặc biệt nào như thế. Thật ra, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hiện tượng bão kép. Tuy nhiên các cơn bão này thường là “bão trong, bão ngoài” (một bão ở trong biển Đông, một bão ở ngoài biển Đông). Cơn bão số 6 vừa qua là một minh chứng. Tuy nhiên, 2 cơn áp thấp này lại cùng xuất hiện ở biển Đông và lại rất gần nhau (cách xa nhau chỉ khoảng 700-800km). Đây đúng là một hiện tượng hiếm gặp trong ngành khí tượng
-Trong vài ngày tới 2 cơn áp thấp này sẽ “hoành hành” thế nào, thưa ông?
Đương nhiên, do sự tác động mạnh của cơn áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện, cơn áp thấp nhiệt đới tồn tại từ ngày 3/9 sẽ suy yếu đi.
Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới này suy yếu thì áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông lại có nguy cơ mạnh lên thành bão. Các bản tin cho thấy, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km, và có khả năng mạnh lên thành bão số 7.
- Liệu khả năng bão số 7 có đổ bộ vào Việt Nam không?
Dự báo bão đã là khó, việc dự báo xa khó khăn hơn rất nhiều. Nếu dự báo trong 72 ngày thì xác suất sai có thể lên tới 500km. Tuy nhiên, theo một số bản tin, trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên bão số 7 có thể ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc Quân Khu 4 cũ (Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế). Chúng tôi đang theo dõi sát sao.
Mưa miền Trung đã quá no nước
- Miền Trung mấy ngày nay đã uống no nước, liệu trong vài ngày tới mưa sẽ giảm ở những nơi này không?
Cơn áp thấp nhiệt đới luẩn quẩn gần 1 tuần nay đã gây ra một lượng mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Thông thường lượng mưa của các tỉnh này chỉ xấp xỉ 2.000-3.000 mm/năm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 ngày, lượng mưa đo được tại Tam Kỳ (Quảng Nam) đã lên tới 1.089mm, ở Đà Nẵng cũng đã đạt tới gần 1.000mm. Áp thấp nhiệt đới suy yếu kéo theo lượng mưa ở các tỉnh này sẽ giảm trong 1-2 ngày tới. Tuy nhiên, nếu áp thấp nhiệt đới mới hình thành có khả năng mạnh thành bão số 7 thì miền Trung lại có nguy cơ đón những đợt mưa lớn mới. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng có mưa to từ cuối tuần trở đi.
-Xin cám ơn ông!
Tôi không nghĩ là do tác động của áp thấp nhiệt đới mà Bắc Bộ có nắng. Như tôi đã nói, thời điểm này, Bắc Bộ đang chịu sự khống chế của áp cao cận nhiệt đới nên mới hình thành kiểu thời tiết như vậy. Nguyên nhân sâu xa hơn tôi nghĩ là do thời tiết đang chịu sự tác động của hiện tượng El-nino. Khi có El-nino, mưa thường ít. Mưa ít sẽ kéo theo nhiệt độ tăng cao. Trong tháng 8, lượng mưa đã có dấu hiệu sụt giảm khoảng 30-40%. Cùng với lượng mưa giảm, nhiệt độ sẽ tăng cao. Theo thống kê, nhiệt độ tháng 8/2009 cũng cao hơn trung bình nhiều năm.
-Vậy, thưa ông, kiểu thời tiết nắng và oi bức thế này ở Bắc Bộ sẽ còn tồn tại đến bao lâu, liệu bao giờ Bắc Bộ mới có mưa?
Dự kiến từ ngày 12/9 trở đi Bắc Bộ sẽ có mưa. Lượng mưa bao nhiêu thì rất khó dự đoán ngay lúc này được.
Chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc 2 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
-Cơn áp thấp nhiệt đới kéo dài nhiều ngày qua chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới mới lại xuất hiện ở biển Đông, liệu đây có phải là một hiện tượng dị thường, thưa ông?
Đúng thế. Trong mấy chục năm làm nghề, tôi chưa thấy một hiện tượng đặc biệt nào như thế. Thật ra, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hiện tượng bão kép. Tuy nhiên các cơn bão này thường là “bão trong, bão ngoài” (một bão ở trong biển Đông, một bão ở ngoài biển Đông). Cơn bão số 6 vừa qua là một minh chứng. Tuy nhiên, 2 cơn áp thấp này lại cùng xuất hiện ở biển Đông và lại rất gần nhau (cách xa nhau chỉ khoảng 700-800km). Đây đúng là một hiện tượng hiếm gặp trong ngành khí tượng
-Trong vài ngày tới 2 cơn áp thấp này sẽ “hoành hành” thế nào, thưa ông?
Đương nhiên, do sự tác động mạnh của cơn áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện, cơn áp thấp nhiệt đới tồn tại từ ngày 3/9 sẽ suy yếu đi.
Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới này suy yếu thì áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc biển Đông lại có nguy cơ mạnh lên thành bão. Các bản tin cho thấy, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km, và có khả năng mạnh lên thành bão số 7.
- Liệu khả năng bão số 7 có đổ bộ vào Việt Nam không?
Dự báo bão đã là khó, việc dự báo xa khó khăn hơn rất nhiều. Nếu dự báo trong 72 ngày thì xác suất sai có thể lên tới 500km. Tuy nhiên, theo một số bản tin, trong 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sau khi mạnh lên bão số 7 có thể ảnh hưởng tới các tỉnh thuộc Quân Khu 4 cũ (Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế). Chúng tôi đang theo dõi sát sao.
Mưa miền Trung đã quá no nước
- Miền Trung mấy ngày nay đã uống no nước, liệu trong vài ngày tới mưa sẽ giảm ở những nơi này không?
Cơn áp thấp nhiệt đới luẩn quẩn gần 1 tuần nay đã gây ra một lượng mưa lớn cho các tỉnh miền Trung. Thông thường lượng mưa của các tỉnh này chỉ xấp xỉ 2.000-3.000 mm/năm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 ngày, lượng mưa đo được tại Tam Kỳ (Quảng Nam) đã lên tới 1.089mm, ở Đà Nẵng cũng đã đạt tới gần 1.000mm. Áp thấp nhiệt đới suy yếu kéo theo lượng mưa ở các tỉnh này sẽ giảm trong 1-2 ngày tới. Tuy nhiên, nếu áp thấp nhiệt đới mới hình thành có khả năng mạnh thành bão số 7 thì miền Trung lại có nguy cơ đón những đợt mưa lớn mới. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có khả năng có mưa to từ cuối tuần trở đi.
-Xin cám ơn ông!
Theo Sơn Hà
Beelline
