Mũ bảo hiểm trẻ em: Giảm giá mà chẳng mấy ai mua?

,

Sắp tới ngày 1/7, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên sẽ được áp dụng nhưng dường như dù mũ có giảm giá "sốc" thì vẫn chẳng mấy ai mua

Ế ẩm - Mũ bảo hiềm trẻ em

 

Từ 1/7 quy định bắt buộc về đội mũ bảo hiểm với trẻ em trên 6 tuổi chính thức có hiệu lực nhưng theo ghi nhận của chúng tôi giá các loại mũ bảo hiểm cho trẻ em không tăng nhưng thị trường vẫn... ế ẩm.

 

Tại Hà Nội, dọc các tuyến phố có nhiều cửa hàng bán mũ bảo hiểm (MBH) như Chùa Bộc (quận Đống Đa), Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), phố Huế (quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân),… mũ bảo hiểm trẻ em đang được bày bán khá nhiều nhưng  không sôi động. Ngay tại Phố Huế một trong những con phố bán nhiều mặt hàng MBH cũng không tránh khỏi cảnh đìu hiu.

 


Mũ bảo hiểm cho trẻ em đa dạng hơn những vẫn kém sôi động

Theo lý giải của chị Mai Lan thì nguyên nhân khiến số lượng MBH nhí kém bán ra cầm chừng đó là có rất nhiều gia đình đã mua MBH cho con mình ngay từ thời điểm tháng 12/2007. Thứ hai vì đây là thời điểm nghỉ hè, trẻ con ít di chuyển, cộng với thời tiết nóng bức khiến các phụ huynh cho con chủ yếu ở nhà hơn là ra đường. Chị Lan  cho biết “Chỉ có dịp 1/6 thì nhiều cơ quan mua mũ bảo hiểm làm quà cho các cháu thiếu nhi thì bán còn khá hơn”.


Giá một chiếc mũ qua kiểm định chất lượng rẻ nhất khoảng 80.000đ/ chiếc, đắt có những chiếc lên đến 200.000 đ. Theo chị Thu Hòa, chủ cửa hàng bán MBH trên đường Chùa Bộc thì ngoài những mũ của chính hãng như  Protec, Amoro, Honda, Azura còn có nhiều mũ của Trung Quốc giá chỉ bằng 1 nửa thậm chí 1/3. Trên các phố Chùa Bộc, Láng Hạ, Kim Liên..., các cửa hàng đều trưng mũ bảo hiểm trẻ em với giá rẻ giật mình: 10.000-30.000 đồng/mũ. Chị Liên chủ hàng mũ bảo hiểm phố Kim Liên nói: “Nhiều khách chỉ mua mũ gọi là có chứ cũng không quan tâm lắm đến xuất xứ và chất lượng mũ”.

 

Những lưu ý khi mua mũ bảo hiểm cho trẻ

Theo Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết “Nếu bé đội mũ chất lượng kém mà xảy ra va chạm thì những mảnh vỡ của mũ thực sự là mối nguy hiểm rất lớn với bé. Xương sọ trẻ em rất mỏng, những mảnh vỡ này có thể đâm xuyên qua đầu và gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho não bộ của trẻ”.

Ông Hoàng Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 cho biết, trẻ em ở độ tuổi 14 đến dưới 16 có thể sử dụng MBH của người lớn vì ở lứa tuổi này, kích cỡ đầu của các em đã có thể bằng với người lớn. Còn đối với các trẻ nhỏ tuổi hơn thì khi mua mũ bảo hiểm cho trẻ các bậc phụ huynh cần lưu ý:

Trọng lượng: Trọng lượng mũ bảo hiểm là một vấn đề cần quan tâm.. Khối lượng toàn bộ của mũ, kể cả các bộ phận kèm theo, đối với mũ che cả hàm thì nhỏ hơn hoặc bằng 1,2kg và không nặng quá 0,8kg với các loại còn lại. MBH quá nặng có thể gây tổn hại đến cột sống của bé, có thể làm nhân đệm giữa các đốt sống cổ bị thoát ra, gây chèn ép thần kinh, ảnh hưởng đến sự phát triển cột sống sau này của bé. Phụ huynh nên chọn những loại càng nhẹ càng tốt, nhưng phải đảm bảo chất lượng.


Phụ huynh nên chọn những mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng cho trẻ

 Kích cỡ: Theo quy định, MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy được chế tạo theo 3 cỡ với vòng đầu 460mm, 480mm và 500mm.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật khác:  Bề mặt phía ngoài của thân mũ và các bộ phận kèm theo phải nhẵn, không có vết nứt hoặc gờ, cạnh sắc. Đầu đinh tán không được cao hơn  2mm so với bề mặt phía ngoài của vỏ mũ, không được có các gờ cạnh nhọn, sắc.

Đối với mũ có kính: nếu phụ huynh chọn lọai có kính chắn thì phải kiểm tra xem khi nhìn qua kính, mọi vật có bị méo hay không vì điều này có thể gây rối loạn về thị giác của trẻ.

Thời gian đội mũ không nên để trẻ đội mũ bảo hiểm quá lâu, gây mỏi ở vùng đốt sống cổ.

Xuất xứ của mũ: Một chiếc mũ đạt tiêu chuẩn cũng phải được ghi rõ các thông tin về tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, cỡ mũ; ngày, tháng, năm sản xuất và có tem đảm bảo chất lượng CR .Cũng như với tất cả những mặt hàng khác, người tiêu dùng nên chọn mua MBH ở những cửa  hàng chính hãng, không nên mua mặt hàng trôi nổi.

Cũng theo bác sĩ Đặng Xuân Vinh thì khi chọn mũ cho trẻ nên chọn loại mũ che sâu xuống phần đầu bên dưới, không nên chọn loại chỉ che nửa đầu. Do ở trẻ em, dây thần kinh số 7 nằm hơi lộ ra bên ngoài so với người lớn, ngay ở sau tai, vì vậy khi xảy ra tai nạn, trẻ em dễ bị tổn thương ở đây hơn. Vì vậy, phụ huynh nên chọn loại mũ che được vùng đầu càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng cao, nhất là vùng đầu phía sau vì những tổn thương ở đây diễn tiến rất nhanh, cấp cứu không kịp trong nhiều trường hợp. 

 

N.C.K tổng hợp

 

 

Chia sẻ