2 phụ nữ gốc Việt được Obama vinh danh "Nhà vô địch về sự thay đổi"

,
Chia sẻ

Ngày 6/5 tới, 2 phụ nữ gốc Việt gồm bà Van Ton-Quinlivan và Minh Dang sẽ được vinh danh là "Nhà vô địch về sự thay đổi" - một danh hiệu dành cho phụ nữ ở các đảo Thái Bình dương và người Mỹ gốc Á (AAPI) tại Mỹ.

Chương trình “Champions of Change” (tạm dịch: Những nhà vô địch về sự thay đổi) là một phần trong sáng kiến mang tên "Winning the Future" (tạm dịch: Thu phục tương lai) do Tổng thống Mỹ Barack Obama khởi xướng năm 2011. Danh hiệu cao quý "Những nhà vô địch về sự thay đổi" này được dành cho những phụ nữ người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương (Tên gọi tiếng Anh là "Asian Americans and Pacific Islanders" - viết tắt là AAPI) có đóng góp phi thường để tạo nên một tương lai công bằng, an toàn và thịnh vượng hơn cho cộng đồng và quốc gia.

Bà Valerie Jarrett, cố vấn cấp cao cho tổng thống Mỹ, kiêm chủ tịch Hội đồng Phụ nữ Nhà Trắng nói cho biết "15 phụ nữ này đại diện cho sức mạnh và sự đa dạng của cộng đồng AAPI. Các nữ lãnh đạo về kinh doanh, vận động, từ thiện, nghệ thuật, học thuật, là những điển hình xuất sắc cho phụ nữ trẻ trên khắp cả nước".

Trong số 15 phụ nữ sắp được vinh danh vào ngày 6/5 này có tới 2 người gốc Việt là bà Van Ton-Quinlivan và cô gái trẻ Minh Dang.

2 phụ nữ gốc Việt được Obama vinh danh
Van Ton-Quinlivan (trái) và Minh Dang

Van Ton-Quinlivan, 44 tuổi, được vinh danh vì những nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia. Hiện, bà đang là nhân viên giáo dục cấp cao ở bang California, phó chủ tịch ban phát triển nhân lực và kinh tế của hệ thống 112 đại học cộng đồng ở California.

Bà sinh ra ở Việt Nam, đến Mỹ năm 6 tuổi và trải qua thời thơ ấu ở Hawaii. Bà tốt nghiệp đại học Georgetown ở Washington với tấm bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Sau đó bà lấy bằng thạc sĩ về Chính sách Giáo dục và Quản trị Kinh doanh ở đại học Stanford năm 1995.

Năm 2000, bà cũng là 1 trong số 14 phụ nữ trên toàn cầu vinh hạnh được lựa chọn là một Hội viên Lãnh đạo của Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế.

Trong khi đó, Minh Dang được vinh danh bởi những nỗ lực chiến đấu chống nạn buôn người và lạm dụng tình dục trẻ em. Cô gái 28 tuổi sống từ nhỏ ở vùng Bay Area và sắp tốt nghiệp thạc sĩ ngành Phúc lợi Xã hội ở đại học Berkeley, California. Đồng thời, cô cũng là giám đốc điều hành của một tổ chức vận động cứu giúp nạn nhân tình trạng buôn ngườivà chống bạo hành trẻ em ở Mỹ.

Được biết, Dang từng trải qua những năm tháng tuổi thơ cay đắng vì bị lạm dụng tình dục. Từ năm 10 tuổi đến 18 tuổi, cô bị bố mẹ bán cho các nhà chứa.

Chính tuổi thơ đầy bi thương đã khiến cô có động lực giúp đỡ trẻ em đáng thương, chấm dứt nạn buôn bán trẻ em ở Mỹ.

Chia sẻ