10 cặp vợ chồng giàu có nhất thế giới

Vân Anh - Hải Yến (Theo Asiaone),
Chia sẻ

Họ là những cặp đôi xứng đáng được mệnh danh là “trai anh hùng, gái thuyền quyên” của thế giới những người giàu có.

Bill Gates, tỷ phú Mỹ rất nhiều năm đứng ở vị trí người giàu nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes, một lần nữa cùng với vợ mình xuất hiện tại danh sách Wealth-X đình đám này.
 
Cặp đôi Bill Gates và Melinda dù giàu nhất thế giới nhưng vẫn sống rất giản dị
 
Bill và Melinda Gates xứng đáng là cặp vợ chồng giàu có nhất thế giới với tổng tài sản là 116.87 tỷ đô la. Gates, người đồng sáng lập Microsoft, đã kết hôn với Melinda vào năm 1975, một nhân viên trong công ty của mình.
Cặp vợ chồng này cũng được ngưỡng mộ vì họ là hai nhà từ thiện tích cực, đã sáng lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation, phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, xã hội và giáo dục.
 
Xếp thứ hai trong danh sách là cặp đôi doanh nhân lừng lẫy đến từ Tây Ban Nha, Amancio Ortega Gaona và Flora Perez. Do sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng Zara, khối tài sản của họ hiện đang là 70,7 tỷ USD.
Top 10 cặp vợ chồng quyền lực nhất thế giới_6
Amancio Ortega Gaona và Flora Perez

Vị trí thứ ba thuộc về Warren Buffet và vợ Astrid Menks với tài sản kết hợp lại là 65 tỷ USD. Người đàn ông này đã khởi nghiệp bằng mối lương duyên với những thanh kẹo cao su.
 
Warren Buffet kết hôn với vợ năm 2006 sau khi đã trải qua nhiều mối tình“kì lạ”

Các vị trí còn lại thuộc về những cặp đôi sau:

David và Julia Koch 

David hiện đang là Phó chủ tịch của tập đoàn Koch Industries trong khi vợ Juia là giám đốc của một trường dạy múa. Tổng tài sản hiện tại của gia đình đang là $47.5 tỷ USD.

Cặp đôi David và Julia Koch

Charles và Elizabeth Koch

Charles Koch đảm nhiệm chức Chủ tịch kiêm CEO năm 1967 khi cha mình qua đời. Cho đến nay ông đang nắm trong tay 42% cổ phần của Koch Industries, Inc. Vợ ông, bà Elizabeth, cũng làm trong công ty của chồng và cùng chồng tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Tài sản của cặp đôi đang có là 47,4 tỷ USD


Charles và Elizabeth Koch

Wang Jianlin và Ning Lin

Cả hai vợ chồng tỷ phú đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng với khối tài sản lên đến 40,7 tỷ USD.

tỷ phú
Tỷ phú Wang Jianlin

Jeff và MacKenzie Bezos

Là những ông chủ, bà chủ của Amazon.com, một trong những công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới hiện nay, Amazon.com hiện có giá trị vốn hóa 175 tỷ USD, gia đình Bezos đang nắm giữ trong tay số tiền 38,9 tỷ USD.

Jeff và Mackenzie Bezos

Bernard Arnault và Helene Mercier-Arnault

Arnault là Giám đốc điều hành (CEO) của hãng đồ hiệu Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) đồng thời sở hữu trong tay khoảng 60 thương hiệu đình đám thế giới như Louis Vuitton, Givenchy, Marc Jacobs. Vợ của ông là một nghệ sĩ piano. Họ đang có 38,7 tỷ USD.

Bernard Arnault và Helene Mercier

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Vốn là cái tên không còn xa lạ và cũng không quá bất ngờ khi cha đẻ của mạng xã hội Facebook góp mặt trong danh sách đình đám. Cặp vợ chồng trẻ bảng thống kê đang sở hữu 38,5 tỷ USD.


Chan, cô gái gốc Trung Quốc đã làm thay đổi cuộc đời Mark Zuckerberg
 
James và Lynne Walto

James đang nằm trong Hội đồng Quản trị của tập đoàn Walton –Mart với 2,2 triệu nhân viên. Nắm trong tay 36,2 tỷ USD, quỹ từ thiện The Walton Family Foundation của gia tộc Walton đã tài trợ số tiền 300 triệu USD cho các hoạt động từ thiện vào năm 2013.

tỷ phú
Chân dung tỷ phú Walto
Chia sẻ