Đôi điều chị em cần biết khi dùng thuốc kích trứng

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Một trong những phương pháp chữa hiếm muộn thường gặp là dùng thuốc kích trứng. Tuy nhiên, khi dùng thuốc kích trứng nhất định phải theo chỉ định của bác sĩ.

Chào bác sĩ. Em đang rất mong muốn có con nên mong được bác sĩ tư vấn. Bình thường, em dùng que thử rụng trứng ở nhà nhưng trong suốt 6 tháng em đều trượt và không thấy có biểu hiện của ngày rụng trứng. Em đi theo dõi trứng 1 tháng thì bác sĩ nói trứng kém phát triển. Em đã uống thuốc kích trứng 2 tháng trước nhưng không đậu thai. Tháng này em tiêm thuốc kích trứng và đang chờ kết quả. Nhưng em nghe nói, không được kích trứng liên tục như vậy, nếu không sẽ rất có hại. Em mong bác sĩ tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn! (Thùy Dương)

Trả lời:

Bạn Thùy Dương thân mến!

Ngày nay, hiếm muộn, vô sinh là nỗi lo, trăn trở của không ít cặp vợ chồng. Các cặp vợ chồng nếu sau 1 năm có quan hệ tình dục không bảo vệ thường xuyên mà vẫn không thể thụ thai thì nên nghĩ tới khả năng vô sinh và cần đi kiểm tra, thăm khám ngay lập tức. Với những chị em tuổi trên 35 thì khoảng thời gian này rút ngắn xuống 6 tháng. Trong trường hợp bị hiếm muộn, khi đi khám, bác sĩ sẽ căn cứ tình trạng sức khỏe của 2 vợ chồng để có biện pháp chữa trị thích hợp.

Thuốc kích trứng
Một trong những phương pháp chữa hiếm muộn thường gặp là kích trứng. Ảnh minh họa

Một trong những phương pháp chữa hiếm muộn thường gặp là tiêm thuốc kích trứng. Thuốc kích trứng là loại thuốc dùng để kích thích nang noãn phát triển, chín và vỡ để phóng ra ngoài thụ tinh cùng tinh trùng. Thuốc kích trứng có nhiều loại, bao gồm 2 dạng là tiêm và uống. Thuốc có thể kích thích được nhiều hơn 1 noãn nên khả năng thụ thai của người phụ nữ cũng cao hơn. Tuy nhiên, việc này cũng có hai mặt, vì tình trạng đa thai cũng gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ lẫn thai nhi vì khi dùng thuốc kích trứng có thể gây ra tác dụng phụ là đa thai, xoắn buồng trứng, buồn nôn, khó thở, hình thành cục máu đông... 

Thuốc kích thích trứng không phù hợp với những phụ nữ bị mắc bệnh nan y, tim mạch vì nó sẽ làm tình trạng bệnh lý hiện có thêm nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng các bà mẹ hay thai nhi.

Bên cạnh đó, người phụ nữ khi dùng thuốc kích trứng không đúng, sau khi thụ thai có thể có nguy cơ bị sẩy thai, nhiễm độc thai nghén, rau tiền đạo, băng huyết, sinh non… Trẻ sinh ra dễ bị các dị tật như: điếc, mù, trí tuệ kém phát triển...

Vì những lý do như trên mà chị em nhất định không được tùy tiện dùng thuốc kích trứng dù là dạng uống hay tiêm. Việc sử dụng thuốc nhất định phải theo chỉ định và thực hiện bởi bác sĩ. Tùy theo tình trạng của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ chỉ định nên kích trứng theo phương pháp nào, trong thời gian nào thích hợp...

Bạn hãy kiên trì và làm theo hướng dẫn của bác sĩ nhé, chắc chắn bạn sẽ sớm đón được con yêu!

Chúc vợ chồng bạn sớm có em bé!

Nếu có thắc mắc muốn được giải đáp liên quan đến các vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe giới tính, tình dục... bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi tại email:suckhoe@afamily.vn.

Chia sẻ