Độc đáo lễ cưới tập thể của 40 cặp đôi già, trẻ ngay tại phố đi bộ Hà Nội

Bài, ảnh: Thế Đại,
Chia sẻ

Ngày 15/4 tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), 20 đôi bạn trẻ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi cùng nhau tổ chức đám cưới tập thể. Điều đặc biệt, buổi lễ còn có thêm 20 cặp đôi tổ chức đám cưới vàng gồm những đôi vợ chồng già đã kết hôn và chung sống với nhau ít nhất 50 năm.

"Đám cưới nếp sống mới" và "Đám cưới vàng" được Thành đoàn Hà Nội và Quận ủy Ba Đình phối hợp thực hiện nhằm tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 11/CT – TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thành đoàn Hà Nội và Quận ủy Ba Đình đã lựa chọn 20 cặp đôi là các bạn trẻ đã đăng ký kết hôn tại các phường làm đám cưới tập thể và 20 cặp đôi ông bà đã kết hôn và chung sống hạnh phúc từ 50 năm trở lên, nhằm tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình.

Sự kiện này được tổ chức từ ngày 15 – 16 và 23/4 tại nhiều địa điểm như: Tượng đài Lý Thái Tổ, Thiền viện trúc lâm Sùng Phúc, Đồ Sơn

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 1.

Đám cưới tập thể là một hình thức tổ chức độc đáo mang đầy ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 2.

Gần 40 cặp đôi dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 3.

20 cặp đôi là các bạn trẻ đã đăng ký kết hôn tại các phường và được lựa chọn để tổ chức đám cưới tập thể và 20 cặp đôi ông bà chung sống vợ chồng hạnh phúc từ 50 năm trở lên, nhằm tôn vinh giá trị hạnh phúc gia đình.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 4.
Hình ảnh rạng ngời của các cặp đôi trong ngày lễ trọng đại
40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 5.

Dù già hay trẻ họ vẫn nguyện nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

Tại Lễ hội "Đám cưới nếp sống mới" và "Đám cưới vàng" lần này, các cặp đôi sẽ được tham gia nhiều hoạt động, nghi lễ như: 20 cặp đôi Đám cưới vàng dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, lễ Hằng thuận cho các đôi vợ chồng trẻ tại Thiền viện Trúc lâm Sùng Phúc, nghe giảng về đạo lý vợ chồng

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 6.

Ngay sau đó, các cặp vợ chồng cũng đã có mặt tại Thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) để cử hành lễ kết hôn theo nghi thức Phật giáo cho các đôi tân duyên. Các nghi thức trang nghiêm được thực hiện dưới sự chứng kiến và chúc phúc của các nhà sư và gia đình.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 7.

Cô dâu, chú rể sẽ quỳ trước bàn thờ để đọc lời nguyện và nhận lời ban phước cũng như lời răn dạy của vị trụ trì buổi lễ.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 8.

"Hằng thuận" là tên gọi của lễ cưới theo nghi thức nhà Phật mang theo nhiều giá trị đạo đức đáng trân trọng, được tổ chức rất giản dị, ấm cúng, không phân biệt xuất thân, giàu nghèo.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 9.

Những chiếc nhẫn cưới đã được nhà chùa cầu phúc và trao đến tận tay những cặp đôi tân lang, tân nương.

40 cặp đôi già và trẻ cùng tổ chức đám cưới ngay tại phố đi bộ Hà Nội. - Ảnh 10.

Đến với nơi cửa Phật, tình yêu của các đôi vợ chồng trẻ sẽ được chứng minh bằng chính sự chân thành và thật thà. Đặc biệt qua những bài giảng của các sư thầy về tình yêu và cuộc sống gia đình.

Chia sẻ