Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Cũng như mọi năm, chợ hoa bến Bình Đông lại nhộn nhịp tàu thuyền ra vào chở đầy hoa kiểng từ dưới miền Tây để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân TP.HCM.

Chiều 11-2 (tức 26 tháng Chạp), tại bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã bắt đầu nhộn nhịp cảnh tàu thuyền ra vào bến chở đầy hoa Tết, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây lên để buôn bán. Đã thành thông lệ, từ hàng chục năm nay, bến Bình Đông luôn là điểm tập kết hoa Tết độc đáo mà người Sài Gòn lựa chọn để buôn bán.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 1.

Chợ hoa Tết nổi trên sông độc đáo bậc nhất ở Sài Gòn.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 2.

Những chiếc ghe chở đầy hoa Tết rộn rã ra vào bến để bán.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 3.

Di chuyển từ phía dưới thuyền để lên bờ bán cho người dân.

Dọc cả bến Bình Đông, từ cầu Chà Và đến cầu số 2, đâu đâu cũng tràn ngập hoa Tết với đủ màu sắc, đa dạng về loại hoa. Trên bến, dưới thuyền, cảnh mua bán tấp nập đã trở thành điểm nhấn đặc sắc của người dân sinh sống tại Sài Gòn.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 4.

Một chậu quất có giá từ hai triệu đến chục triệu đồng.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 5.

Hoa giấy, vạn thọ đủ màu sắc được đưa từ các tỉnh miền Tây lên.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 6.

Đoạn đường dài vài km tại bến Bình Đông tấp nập người đến xem hoa.

Theo ghi nhận, chợ hoa bến Bình Đông năm nay có gần 500 gian hàng của các thương lái đến đây để buôn bán với hàng trăm loại hoa kiểng khác nhau như: Hoa mai, vạn thọ, hoa giấy, hoa cúc, hoa lan, chậu quất..., giá cả cũng dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu, thậm chí có chậu hoa hàng chục triệu đồng vẫn được bày bán. 

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 7.

Một hộ gia đình đang trên chiếc ghe chuẩn bị cập vào bến.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 8.

Những ngày cuối năm rực rỡ sắc hoa.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 9.

Những loại cây kiểng được bày bán rất nhiều tại bến Bình Đông.

Tại chợ hoa, do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều loại hoa đã nở sớm, buộc người bán phải hạ giá, tránh để hàng tồn. Một thương lái cho biết: "Thời tiết năm nay thất thường, có loại nở sớm, có loại nở muộn nên người trồng dù kinh nghiệm đến đâu cũng khó xử lý kịp. Ở đây tôi bán mai, chậu nhỏ thì 500.000 đồng, gốc lớn cả mười mấy triệu. Hôm nay người mua đã nhiều hơn rồi, thường thì 28, 29 tháng Chạp mới là ngày cao điểm".

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 10.

Hoa vạn thọ luôn xuất hiện mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 11.
Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 12.

Hoa mai là loại hoa biểu tượng cho Tết ở miền Nam.

Dạo quanh một vòng tại bến Bình Đông, chị Quỳnh đã chọn cho mình được 2 chậu cúc nhỏ về trưng Tết, chị vui vẻ nói: "Năm nào chị cũng đến đây để mua hoa, khu này buôn bán lâu lắm rồi, giá cả cũng hợp lý, hoa ở đây rất đẹp".

Ngoài những người đến mua hoa, chợ hoa Tết trên sông tại bến Bình Đông cũng thu hút hàng trăm người dân kéo đến tham quan, chụp ảnh. Cảnh những chiếc thuyền chở đầy hoa tết, í ới gọi nhau mua bán đã báo hiệu một cái Tết đang đến rất gần.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại chợ hoa bến Bình Đông.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 13.

Một chậu hoa giấy từ vài trăm đến 2 triệu đồng.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 14.

Tranh thủ mua gốc mai về trưng Tết.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 15.

Hoa giấy ngập tràn tại bến Bình Đông.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 16.

Chăm sóc để mai không nở quá sớm.

Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 17.
Độc đáo chợ hoa Tết được bày bán trên sông, bến Bình Đông nhộn nhịp ngày cuối năm - Ảnh 18.

Tranh thủ mua được 2 chậu cúc để về nhà.

Chia sẻ