Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa công bố điều trị thành công ung thư vú bằng tế bào gốc tạo máu tự thân.
Đoạn nhũ phòng ngừa là phương pháp có thể giúp người bị ung thư vú giữ được bộ ngực mà vẫn điều trị tốt căn bệnh ung thư vú.
Vì không muốn "bơm hóa chất" vào người, Kelly Logan đã từ chối phương pháp điều trị ung thư vú truyền thống và tự chữa bệnh bằng cách ăn rau sống.
Ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất, là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong ở phụ nữ. Đàn ông cũng không miễn dịch với căn bệnh này.
Sau độ tuổi mãn kinh, mức độ insulin trong cơ thể không lành mạnh có thể kích hoạt nguy cơ ung thư vú cao hơn so với tình trạng thừa cân và béo phì.
Với phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, giờ đây, những bệnh nhân ung thư vú và ung thư buồng trứng giai đoạn muộn sẽ có nhiều cơ hội được điều trị khỏi hoàn toàn.
Chế độ ăn nhiều chất xơ còn được coi là có thể giúp làm giảm các yếu tố nguy cơ ung thư vú.
Quả việt quất, tỏi, hạt lanh... đều là những thực phẩm ngăn ngừa bệnh ung thư vú hiệu quả.
Một nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng phụ nữ đặc biệt là phụ nữ trung niên dành 1 giờ đi bộ mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc ung thư vú lên tới 14%.
Sau “cuộc chiến” giành giật sự sống, bệnh nhân ung thư vú lại phải đối mặt với căn bệnh “phù tay voi” - hậu quả của nạo vét hạch điều trị ung thư vú.