Dở trò đồi bại rồi sát hại thiếu nữ mới quen ngoài bãi biển, nam thanh niên ‘bóc lịch’ 25 năm

Hoài Sơn,
Chia sẻ

Sau khi dụ dỗ cô gái 20 tuổi vừa quen cùng uống hết 6 lon bia, nam thanh niên dở trò đồi bại với N. ngay bãi cát ven đường. Thấy nạn nhân bỏ chạy, Tịnh đuổi theo đâm cô gái nhiều nhát rồi cướp tài sản và bỏ trốn.

Ngày 21/3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên tổng hình phạt 25 năm tù giam đối với Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) với 3 tội danh Hiếp dâm, Giết người và Cướp tài sản.

Kết quả điều tra, khoảng 22h30 ngày 18/11, Tịnh ra đường biển Nguyễn Tất Thành tìm bạn gái thì thấy chị Vũ Thị Ng. (20 tuổi, quê Thanh Hóa) đang ngồi một mình nên chủ động lại bắt chuyện, làm quen.

Biết chị Ng. đang buồn nên Tịnh ngỏ ý rủ đi uống bia thì cô gái đồng ý. Thanh niên lập tức đi mua 6 lon bia ở quán nhậu gần đó mang 2 người cùng nhậu.

Dở trò đồi bại rồi sát hại thiếu nữ mới quen ngoài bãi biển, nam thanh niên ‘bóc lịch’ 25 năm - Ảnh 1.

Đối tượng Tịnh bị kết án 25 năm tù giam về 3 tội danh: Hiếp dâm, Giết người và Cướp tài sản.

Uống hết bia, Tịnh rủ Ng. đến cầu Phú Lộc (P. Thanh Khê Tây,  Q.Thanh Khê) chơi. Khoảng 10 phút sau, chị Ng. nhận cuộc gọi điện thoại của bạn nên nói với Tịnh đi về.

Nảy sinh ý định đồi bại, Tịnh bất ngờ kéo Ng. ngã xuống bãi cát rồi dùng dao khống chế bắt nạn nhân quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Tịnh mặc lại quần áo thì thấy Ng. vùng chạy kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Tịnh đuổi theo, dùng dao đâm nhiều nhát đến khi Ng. nằm bất động rồi cướp điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn.

May mắn, chị Ng. được 2 vợ chồng kéo lưới trên bãi biển phát hiện và đưa đi cấp cứu nên giữ được mạng sống.

Kết quả khám nghiệm, Ng. bị 39 vết thương lớn nhỏ, trong đó có 2 vết vùng lưng trái dài 1,5cm thấu ngực dẫn đến tràn khí màng phổi trái, 6 vết thương vùng ngực phải dẫn đến tràn khí màng phổi, 1 vết thương xuyên mi trên và nhãn cầu mắt phải làm tổn thương vùng mắt nghiêm trọng.

Đến ngày 25/11/2017, Tịnh bị lực lượng chức năng bắt giữa và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, Tịnh từng là sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin một trường đại học ở Đà Nẵng nhưng đã nghỉ học và làm nhân viên bán hàng cho một cây xăng tại quận Liên Chiểu.

Chia sẻ