Đỏ mặt với loài hoa có hình dáng nhạy cảm và mùi hương khủng khiếp

Linh Lan,
Chia sẻ

Vừa có có hình dáng như bộ phận “nhạy cảm” của phụ nữ, loài hoa này còn phát ra mùi khó chịu.

Thường được biết đến dưới cái tên “thức ăn cho chó”, Hydnora Africana là một loài cây ký sinh được xếp vào loại lạ lùng nhất trên thế giới. Họ hàng của loài cây này thường ẩn mình trong lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ rễ cây chủ.
 

loai-hoa-co-hinh-dang-nhay-cam
Hydnora africana có hình dáng nhạy cảm, dễ gây hiểu nhầm.

Hydnora Africana sinh sống chủ yếu ở những khu vực ven biển từ Nam Phi đến tây nam Angola. Màu đỏ tươi như thịt cá hồi vô cùng bắt mắt của loài hoa này có cùng mục đích sinh học với các loài hoa khác là thu hút côn trùng. 

Tuy nhiên, hình dáng kỳ lạ của loài hoa này khiến người ta không thể liên tưởng đây là một bông hoa. Nếu nhìn lần lượt qua ba khe hở của cánh hoa, bạn sẽ thấy ba góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Có người nhận xét rằng bên trong bông hoa giống như miệng của một con quái vật.
 
Bên cạnh đó, chúng có mùi vô cùng khủng khiếp.

Không chỉ có hình hài kỳ dị, loài hoa này còn có mùi không dễ chịu chút nào, thường được nói là giống như mùi phân. Với mùi hương như thế, khó có thể tin loài vật nào lại muốn đến gần bông hoa. Nhưng ngạc nhiên thay, chính mùi vị đặc trưng cùng hình dáng gây hiểu nhầm này lại là điểm thu hút của Hydnora afircana. Những loài bọ cánh cứng khi đậu vào cánh hoa sẽ bị mắc kẹt. Khi thoát ra, chúng mang theo phấn hoa và vô tình phát tán chúng.
 
Chính những đặc điểm đó khiến loài hoa này thu hút nhiều côn trùng đến thụ phấn.

Trái với hoa, quả của cây Hydnora Africana lại mang mùi dễ chịu và có kích thước lên tới hơn 8 cm, chứa gần 20.000 hạt trong mỗi quả. Quả này thường được người dân địa phương dùng làm thuốc chữa những bệnh liên quan đến thận, bàng quang, bệnh kiết lị và trị mụn trứng cá.

(Nguồn: Unbelievable fact)
Chia sẻ