Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: "Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa"

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Mặc dù đã có đoàn y tế đến tận 2 xã Thanh Khương và Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh), nhưng sáng 18/3 vẫn có hàng trăm phụ huynh đưa con về Hà Nội để lấy mẫu máu xét nghiệm.

Theo ghi nhận của PV vào sáng ngày 18/3, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, hàng trăm phụ huynh vẫn kiên trì bồng bế con nhỏ xếp hàng chờ đến lượt cho bé lấy mẫu máu xét nghiệm.

Nhiều đứa trẻ mệt mỏi dựa vào vai bố mẹ, hoặc tự tìm địa điểm tựa ngon lành sau một giấc ngủ tạm. 

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 1.

Một số phụ huynh đã phải thức từ 3g sáng để đưa con đi bệnh viện

Chia sẻ với PV, vào lúc 9h cùng ngày, trong lúc đang đón xe để về quê, một trong những phụ huynh đến sớm nhất từ lúc 3h sáng, xếp hàng và cháu bé đã được lấy mẫu máu, cho hay.

"Mặc dù biết có thông báo các bác sĩ về tận quê lấy mẫu máu, nhưng theo lịch thì xã tôi phải chờ vài hôm nữa mới đến lượt. Chờ lâu quá, tôi sốt ruột nên không thể đợi được nữa, tôi muốn sớm biết được con tôi có bị dương tính do sán lợn không. Vì nếu để lâu ngày tôi sợ con sẽ bị bệnh nặng", phụ huynh hoang mang.

Người dân xếp hàng chờ nhiều giờ đồng hồ để đưa con nhỏ vào lấy mẫu máu

Cũng lo lắng cho sức khỏe của trẻ, một số người dân ở xã bên cạnh cho hay, sớm nay họ phải đi từ lúc 4g để có mặt sớm nhất.

"Tôi đợi từ lúc 5g sáng đến giờ này là 10g rồi những vẫn chưa có số thứ tự và chưa được đọc tên. Các cháu nhỏ thì cứ phải vật vờ, tự tìm chỗ dựa lưng, còn người lớn thì thay phiên nhau theo dõi đến lượt gọi tên", một người dân chia sẻ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình hình đang diễn ra tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 3.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 4.

Phía Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vẫn phải sử dụng hội trường "tạm" làm nơi tập trung các bệnh nhân.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 5.

Một số cháu nhỏ mệt mỏi vì phải dậy từ sớm

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 6.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 7.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 8.

Các nhân viên y tế phải dùng đến chiếc loa đài di động

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 9.

"Chúng tôi sẽ còn phải sốt ruột chờ thêm 2 ngày nữa mới có kết quả", một phụ huynh chia sẻ.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 10.

Đôi vợ chồng kiên trì chờ đợi đến lượt cho con vào lấy mẫu máu

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 11.

Rất nhiều chiếc áo mưa như thế này được rải dưới nền sân

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 12.

Người đàn ông tỏ ra đã rất mệt mỏi

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 13.

Các khu vực lán tạm có mái che đều chật kín người dân và đồ đạc lỉnh kỉnh, chồng chất ở các lối đi.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 14.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 15.

Các cháu sẽ được bệnh viện xếp thứ tự theo nhóm cùng trường

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 16.

Khi được gọi đến tên, các cháu nhanh chóng được phụ huynh đưa đến khu vực lấy mẫu máu

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 17.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 18.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 19.

Không chỉ trẻ em mệt mỏi, mà nhiều phụ huynh cũng phải tìm chỗ tá túc

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 20.

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 21.

Một số cháu được phụ huynh lập tức đưa về quê ngay sau khi lấy mẫu máu

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 22.

Nhiều cháu nhỏ quên cả tư trang dưới nền nhà

Đồ đạc lỉnh kỉnh, trẻ em vật vờ vì dậy từ 3h sáng đi Hà Nội để xếp hàng xét nghiệm: Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa - Ảnh 23.

Trước đó, ngày 16/3, UBND tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo cho biết ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã chủ trì cuộc họp cùng công an tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng tỉnh và huyện Thuận Thành liên quan việc cung cấp thực phẩm tại Trường Mầm non xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào các xét nghiệm, báo cáo chính thức đến cơ quan chức năng liên quan.

Sở Y tế phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức xét nghiệm đối với các học sinh của Trường Mầm non xã Thanh Khương; hướng dẫn người dân về ảnh hưởng, nguyên nhân và cách phòng chống sán lợn.

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan việc cung cấp thực phẩm không đảm bảo an toàn cho trường học.

Chia sẻ