Đồ chơi nói lên tính cách trẻ

Gia Linh,
Chia sẻ

Các loại đồ chơi luôn có sức hấp dẫn đối với trẻ em. Nhìn vào cách trẻ lựa chọn và chơi đồ chơi, chúng ta có thể phần nào đoán được tính cách của trẻ.

Thông qua việc chơi đùa, trẻ sẽ nhận biết được thế giới bên ngoài. Việc chơi đồ chơi cũng là cơ hội để trẻ phát triển trí thông minh. Thông thường, mức độ phát triển tâm lý ở trẻ nhỏ là khác nhau, chính vì thế, việc lựa chọn các loại đồ chơi cũng không giống nhau.

Con mắt của trẻ thích những đồ chơi có màu sắc rực rỡ, tai của trẻ lại hứng thú với những loại đồ chơi có âm thanh vui nhộn. Khi được 1 tuổi, trẻ không chỉ muốn nhìn các đồ chơi mà còn muốn được chạm vào, cảm nhận loại đồ chơi đó. Lúc này, trẻ đã có thể nhận biết được thế giới bên ngoài và bắt đầu biểu hiện rõ cảm xúc yêu ghét với các loại đồ chơi.

1. Nếu bé thích những loại đồ chơi mềm mại

Thông qua một số khảo sát thực tế, các chuyên gia đã nhận định rằng, trẻ em thích các hình khối mềm, thú nhồi bông, búp bê thường rất tình cảm. Họ cũng giải thích rằng thông qua các loại đồ chơi này, trẻ có thể  bày tỏ cảm xúc của mình.

Đồ chơi nói lên tính cách trẻ

Nếu bạn để ý thấy trẻ thường nói chuyện hay ôm ấp một con thú bông đồ chơi thì điều đó chứng tỏ bé là người biết quan tâm tới và giàu cảm xúc.

2. Nếu trẻ thích chơi đồ chơi lắp ráp

Những đứa trẻ thích đồ chơi lắp ráp thường có tính cách tò mò, kiên nhẫn, dễ bị thu hút và đặc biệt là rất sáng tạo. Khi chơi những loại đồ chơi này, trẻ cần phải có sự tập trung, phối hợp giữa não, mắt và tay.

Đồ chơi nói lên tính cách trẻ

Cha mẹ hãy động viên sự sáng tạo của trẻ và dành cho trẻ những lời khen. Tuy nhiên, khi để trẻ chơi những đồ chơi này, cha mẹ phải chú ý tới mức độ an toàn để tránh trẻ gặp tai nạn khi chơi.

3. Trẻ thích đồ chơi được vận động

Từ 4 - 6 tuổi, bé sẽ hiểu tới khái niệm “chia sẻ” và “chờ tới lượt mình” khi chơi với bạn bè. Nếu con bạn thích những đồ chơi như ô tô, gậy… thì đó là một đứa trẻ cực kỳ hiếu động. Trẻ thích được chạy nhảy và khám phá thế giới bên ngoài.

Đồ chơi nói lên tính cách trẻ

Người lớn cũng đừng vội lo lắng khi thấy con mình quá hiếu động như vậy. Những đứa trẻ thích các loại đồ chơi trên thường rất tự tin, không ngại xuất hiện trước đám đông.
 
Các chuyên gia khuyên rằng, cha mẹ tuyệt đối không để bé dưới 6 tuổi chơi đồ chơi bắn ra được, vì khi ấy bé chưa đủ khôn để kiểm soát được trò này.


Bí quyết chọn đồ chơi cho trẻ từ 0 – 18 tháng tuổi

Đồ chơi nói lên tính cách trẻ
Chia sẻ