Đinh ninh con chỉ bị bệnh thủy đậu, ông bố đau đớn khi biết con qua đời vì một bệnh khác

Jia You,
Chia sẻ

Sự sai lầm này khiến ông bố ân hận cả đời và phải khó khăn lắm anh mới có thể chia sẻ câu chuyện đau thương này để làm bài học cho các phụ huynh khác.

Một ông bố tên Stuart Tagg, 38 tuổi đã nghẹn ngào nói về cái chết của đứa con trai Thomas Tagg, 2 tuổi khi anh cho rằng cậu bé chỉ bị bệnh thủy đậu thông thường, nhưng thật sự Thomas đã qua đời vì bị nhiễm độc máu. Anh cho biết, khi đón con từ nhà trẻ về nhà, thì phát hiện có vài đốm trên cánh tay. Nhìn thấy những triệu chứng kèm theo anh kết luận đó là bệnh thủy đậu vì con trai lớn Lucas, năm nay 7 tuổi đã từng trải qua bệnh này vào một vài năm trước. Tuy nhiên, bi kịch thật sự đã xảy ra với gia đình anh Stuart vì sự sai lầm này.

Đinh ninh con chỉ bị bệnh thủy đậu, ông bố đau đớn khi biết con qua đời vì một bệnh khác - Ảnh 1.

Thomas Tagg đã qua đời và bệnh nhiễm trùng máu mà trước đó người bố tưởng rằng cậu bé chỉ bị bệnh thủy đậu. (Ảnh: Thesun)

Anh nói với trang tin tức Manchester Evening: "Tối hôm đó tôi đã đi lấy một ít sữa cho Thomas trước khi đi ngủ. Và khi tôi trở lại thì Thomas không có phản ứng gì, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng thằng bé đã ngủ rồi. Tôi cố gắng đưa chai sữa vào tay của Thomas nhưng thằng bé đã buông ngay ra như thế không hề hay biết gì. Tôi đỡ con dậy và lật sang một bên. Lúc này tôi nhận ra có điều gì đang rất sai lầm, con tôi vẫn thở nhưng rất yếu ớt". 

Có lẽ lúc này, bệnh nhiễm trùng máu đã thực sự lan khắp cơ thể cậu bé. Ngay lập tức, anh Stuart đã đưa Thomas đến bệnh viện cấp cứu nhưng khi vừa đến cũng là lúc tim cậu bé ngừng đập. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu mạng Thomas nhưng hoàn toàn vô vọng, cậu bé chính thức rời khỏi thế giới này vào tháng 6/2015.

Đinh ninh con chỉ bị bệnh thủy đậu, ông bố đau đớn khi biết con qua đời vì một bệnh khác - Ảnh 2.

Cả gia đình của anh Stuart Tagg bao gồm vợ Liz, con trai lớn Lucas và Thomas. (Ảnh: Thesun)

Sau khi tiến hành kiểm tra thì các bác sĩ kết luận, Thomas đã bị nhiễm vi trùng Stepptococcal nhóm A xâm lấn. Đây là nhiễm trùng nói chung gây ra các bệnh nhẹ, và thông thường nhất là viêm cổ họng, nhiễm trùng da... Và chính sự nhiễm trùng này đã dẫn đến nhiễm trùng máu. Nguyên nhân chính là bệnh thủy đậu đã che giấu đi những triệu chứng của bệnh nhiễm trùng này. Anh Stuart cho biết, lý do anh quyết định chia sẻ câu chuyện này vì không muốn gia đình khác mắc phải sai lầm như anh. Ngoài ra, Stuart cũng đã kêu gọi mọi người tự nhận thức về các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng máu để không có đứa trẻ nào không may mắn như Thomas.

(Nguồn: Thesun)

Chia sẻ