Điều trị huyết trắng có ảnh hưởng đến sinh con?

,
Chia sẻ

Em gái tôi 28 tuổi, đã lập gia đình nhưng chưa có con. Hiện em tôi bị bệnh huyết trắng, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương.

Lần tái khám vừa rồi, bác sĩ yêu cầu phải đốt điện. Tôi muốn hỏi đốt điện như thế có ảnh hưởng đến việc sinh con sau này không? (myluong26).

 

Trả lời:

 

Em bạn bị bệnh huyết trắng và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương là rất tốt, vì đây là bệnh viện chuyên về sản phụ khoa. Trong thư, bạn cho biết bác sĩ khám và có chỉ định đốt điện nhưng chưa nói rõ đốt ở đâu, nếu ghi chi tiết mới có hướng dẫn cụ thể.

 

Chúng tôi nghĩ rằng, trong tất cả các trường hợp có chỉ định điều trị đều tốt cho bệnh nhân. Vấn đề có ảnh hưởng đến việc sinh con hay không còn phụ thuộc vào tình trạng của bệnh. Chẳng hạn: bệnh có làm tắc ống dẫn trứng không? Có biến chứng gì khác hay không?... Bạn cũng có thể đặt vấn đề với bác sĩ điều trị để được giải thích cụ thể.

 

Theo BS Trần Thị Kim Chi

(Phòng Truyền thông, Chi cục DS&KHHGĐ TP.HCM)

PNO

Chia sẻ