Điều tra vụ chồng dùng dao đâm vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử trong cơn say

Khánh Ngân,
Chia sẻ

Bị vợ nhắc khi mình uống rượu say, Hùng tỏ ra vô cùng bực tức cho rằng vợ có thái độ coi thường mình. Đỉnh điểm, Hùng đã lấy dao bấm ở đầu giường gây thương tích cho vợ.

Ngày 10/9, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ chồng dùng hung khí đâm vợ bị thương xảy ra trên địa bàn xã Thanh Hải. Đối tượng gây án được xác định là Đào Văn Hùng (SN 1978, trú tại thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải).

Trước đó, khoảng 20h ngày 8/9, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo về việc chị Trần Thị Ch. (SN 1982, trú tại thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải) bị chồng là Đào Văn Hùng đâm bị thương tại nhà.

Vào thời gian trên, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Ch. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người vội vàng chạy sang thì phát hiện chị Ch. đang bị thương trong nhà.

Điều tra vụ chồng dùng dao đâm vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử trong cơn say - Ảnh 1.

Bị vợ nhắc nhở chuyện uống rượu, chồng đâm vợ trọng thương. (Ảnh minh họa).

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa chị Ch. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn cấp cứu. Do vết thương nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều trị.

Sau khi gây thương tích cho vợ, đối tượng Hùng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số người dân, Hùng thường xuyên uống rượu say xỉn. Tại thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng Hùng có hơi men trong người. Khi bị vợ nhắc nhở, Hùng tức giận cho rằng vợ có thái độ coi thường mình nên đã lấy dao bấm ở đầu giường gây thương tích cho vợ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ