Điều tra nguyên nhân bảo vệ tử vong trong khu du lịch 1.400 tỷ

PHƯƠNG NGH,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của một người trong khu du lịch có vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Điều tra nguyên nhân bảo vệ tử vong trong khu du lịch 1.400 tỷ - Ảnh 1.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Tô Văn Chơn (sinh năm 1950, ngụ tại xã Mương Mán, Hàm Thuận Nam).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân đi bẫy dông ngang chòi bảo vệ nằm trên đồi cát thuộc phường Mũi Né, TP. Phan Thiết thì phát hiện ông Chơn nằm chết phía sau chòi nên tri hô.

Ông Chơn là bảo vệ của dự án khu du lịch đang xây dựng với tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng, trên diện tích 400.000 m2.

Chia sẻ