Điều tra nghi án người cha trẻ sát hại con trai 4 tháng tuổi

CÔNG ĐỊNH,
Chia sẻ

Do bận việc nên chị Y. nhờ chồng trông con trai nhỏ 4 tháng tuổi. Khoảng 15 phút sau, người thân đến chơi thì phát hiện cháu bé tử vong, chồng chị Y. là Tuấn lấy xe rời khỏi nhà. Sau đó, đối tượng đến trụ sở công an đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h5 ngày 12/7, tại nhà cha ruột của chị Huỳnh Thị Như Y. (21 tuổi), trú tổ dân phố 9, phường Phú Bài, TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, chị Y. bận việc nên nhờ người chồng là Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi) ở nhà trông con trai nhỏ 4 tháng tuổi.

Điều tra nghi án người cha trẻ sát hại con trai 4 tháng tuổi - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, người nhà chị Y. vào thăm cháu nhỏ thì bất ngờ phát hiện cháu bé nằm bất động, toàn thân tím tái, miệng cháu bé có nhiều vệt sữa, có dấu hiệu đã tử vong, trong khi đó Tuấn đã gói đồ đạc và lấy xe máy rời khỏi nhà.

Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TX.Hương Thủy nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Sau hơn nửa ngày bỏ trốn, đến khoảng 10h40 ngày 13/7, nghi phạm Tuấn đã đến trụ sở Công an phường An Cựu, TP.Huế để đầu thú.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TX.Hương Thủy cho biết, sau khi Tuấn được di lý về trụ sở để lấy lời khai. Bước đầu, đơn vị nhận thấy có hành vi giết người nên vụ việc được bàn giao cho phòng CSHS Công an tỉnh thụ lí, điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, nghi phạm Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, có dấu hiệu bị nghiện game.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ