Điều 26 thợ lặn, flycam tìm kiếm nạn nhân sự cố 8 tàu hàng bị chìm

Dũ Tuấn,
Chia sẻ

26 thợ lặn cùng flycam đã được điều động để tìm kiếm tung tích nạn nhân trong vụ 8 tàu hàng bị bão nhấn chìm giữa biển Quy Nhơn (Bình Định).

Sáng 9.11, ông Nguyễn Văn Tính - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải Việt Nam - xác nhận, tàu SAR 274 vừa phát hiện thêm 1 thi thể thuyền viên bị mất tích trong vụ nhiều tàu hàng bị bão nhấn chìm trên biển Quy Nhơn. Như vậy, trong số 84 thuyền viên trên 8 tàu chìm tại vùng biển Quy Nhơn đã cứu sống được 71 người và tìm kiếm được 11 thi thể, trong đó, nhận dạng được 9 thi thể.

Điều 26 thợ lặn, flycam tìm kiếm nạn nhân sự cố 8 tàu hàng bị chìm - Ảnh 1.

Thợ lặn đã được điều động để tìm kiếm nạn nhân sau vụ 8 tàu hàng bị chìm. Ảnh: D.T

Theo Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến - Phó Cục trưởng Cục cứu hộ - cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, vị trí thi thể thuyền viên vừa được phát hiện cách khu vực các tàu bị chìm ở phao số 0 vùng biển Quy Nhơn chừng 1 hải lý.

“Hiện, có 18 tàu đã được điều động tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong các sự cố chìm tàu. Đội 26 thợ lặn thuộc Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân đã sử dụng khí tài đặc chủng để lặn tìm các nạn nhân trong khoang tàu chìm. Đồng thời, trên bờ biển, cơ quan chức năng đã sử dụng flycam bay quan sát các đoạn bờ biển địa hình phức tạp để tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt, trôi dạt”, ông Tiến cho hay.

Điều 26 thợ lặn, flycam tìm kiếm nạn nhân sự cố 8 tàu hàng bị chìm - Ảnh 2.

Tàu hàng gặp nạn giữa biển đang chờ trục vớt.

Ông Nguyễn Văn Thắng (đại diện của 1 tàu gặp nạn) cho biết: “Tàu chúng tôi bị lật ngang trên biển, có 7 người mất tích nhưng chỉ tìm được 2 người tử vong, còn lại 5 người vẫn chưa được tìm thấy”.

Theo ông Thắng, đối với những thi thể được trục vớt nhưng chưa xác định được thân nhân, phía chủ tàu vẫn đang chờ kết quả giám định ADN để xác định có phải thuyền viên của tàu mình hay không.

“Hy vọng may mắn sẽ đến với các nạn nhân”, ông Thắng nói.

Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - đã có ý kiến bằng văn bản phê bình lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, yêu cầu đơn vị này nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc không kịp thời báo cáo số lượng tàu thuyền bị trôi, bị đắm tại khu vực biển Quy Nhơn để có biện pháp ứng cứu kịp thời.

Chia sẻ