Diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM được bồi thường 230 triệu đồng

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Sau hơn 2 năm theo đuổi vụ kiện, cuối cùng nữ diễn viên "Mùi ngò gai" Ngọc Trinh cũng chỉ thắng được một phần của yêu cầu trong nguyên đơn.

Thời gian gần đây công chúng đặc biệt quan tâm đến vụ kiện giữa nữ diễn viên Mùi ngò gai Ngọc Trinh và Nhà hát Kịch TP.HCM. Theo đó, nữ diễn viên kiện nhà hát vì đã cắt đứt hợp đồng hợp tác đột ngột, với lý do không rõ ràng, khiến cô bị tổn thất khoảng 600 triệu đồng.

Cụ thể, tháng 3/2014, Ngọc Trinh và nguyên giám đốc Nhà hát Kịch Trần Khánh Hoàng có bàn chuyện hợp tác với nhau về việc để cho nữ diễn viên thuê nhà hát và dựng các vở kịch phục vụ công chúng theo phương thức xã hội hóa, tuy nhiên không ký thỏa thuận rõ ràng. Đến tháng 11/2014, phía Nhà hát đơn phương hủy bỏ cam kết với lý do không có hợp đồng. Và theo ông Hoàng thì trong quá trình hỗ trợ Ngọc Trinh thì Nhà hát đã lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM được bồi thường 230 triệu đồng - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Ngọc Trinh tốn nhiều thời gian và tâm sức theo đuổi vụ kiện.

Phiên tòa diễn ra nhiều lần để hai bên có thể trình bày lý do của mình. Diễn viên Ngọc Trinh khẳng định, cô kiện vì muốn chứng minh là ai đúng ai sai còn số tiền không phải là vấn đề quan trọng. Vụ kiện bắt đầu từ giữa năm 2015 và đến nay là giữa năm 2017 mới đi đến hồi kết thúc. Trong quá trình đó, nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Lý Thanh Thảo, Trịnh Kim Chi đều đến để ủng hộ và động viên tinh thần của Ngọc Trinh.

Diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM được bồi thường 230 triệu đồng - Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM được bồi thường 230 triệu đồng - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ đến ủng hộ tinh thần của Ngọc Trinh khi chị quyết tâm bảo vệ lẽ phải.

Vào ngày 7/7, tại phiên xử lần thứ 3 đại diện viện kiểm sát kết luận thỏa thuận hợp tác giữa Ngọc Trinh và nhà hát có tính pháp lý dù không thể hiện cụ thể bằng giấy tờ. Viện kiểm sát đề nghị phía nhà hát bồi thường tổn thất cho diễn viên.

Đến hôm nay, ngày 11/7, tòa tuyên án nữ diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện. Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu bồi thường của nguyên đơn, buộc nhà hát bồi thường chi phí đầu tư cho các vở kịch Chỉ có thể là yêu, Kẻ nói dối đa tình, Amama, Mắt âm dương, 49 ngày yêu là hơn 233 triệu đồng. Đồng thời bên Nhà hát Kịch phải trả chi phí sơ thẩm là 11 triệu đồng.

Diễn viên Ngọc Trinh thắng kiện Nhà hát Kịch TP.HCM được bồi thường 230 triệu đồng - Ảnh 4.

Ngọc Trinh bắt tay với nguyên Giám đốc Nhà hát Kịch ông Trần Khánh Hoàng.

Ông Âu Ngọc Khanh - đại diện nhà hát cho biết họ có thể kháng cáo.

Chia sẻ