Diễn viên Mai Trần bị tắc mạch máu nặng sau tai biến: Căn bệnh này nguy hiểm thế nào?

Thiên Kim,
Chia sẻ

Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe diễn viên Mai Trần có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin nghệ sĩ Mai Trần (tên thật là Mai Văn Thịnh) phải nhập viện cấp cứu khi tình trạng sức khỏe xuống dốc.

Theo tìm hiểu, diễn viên Mai Trần đã đến khám và nằm điều trị tại khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Sáng ngày 9/9, ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức hội chẩn để xác định giải pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

maitran-2

Diễn viên Mai Trần nhập viện.

Vì sao diễn viên Mai Trần phải nhập viện cấp cứu?

Đại diện khoa Ngoại Lồng ngực mạch máu cho biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Mai Trần tạm ổn định, còn chóng mặt do thiếu máu não.

Do các mạch máu lên nuôi não của diễn viên Mai Trần hẹp rất nặng, đồng thời tình trạng tai biến mới xảy ra trong 1 tháng trở lại đây và các động mạch vành hẹp khít nên tình tình trạng sức khỏe bệnh nhân có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc bệnh viện trực tiếp chỉ đạo các bác sĩ thuộc những chuyên khoa liên quan tích cực xúc tiến quá trình chẩn đoán và điều trị cho nam bệnh nhân.

Trước đó vào tháng 2/2019, diễn viên Mai Trần cũng đã bị vỡ mạch máu bán cầu não trái khiến việc phát âm không còn mạch lạc, giọng nói bị ngọng đi. Lần này, vợ nam diễn viên cho biết ông cũng mất thăng bằng và rối loạn ngôn ngữ.

maitran-1

Các bác sĩ cho biết tình trạng nam diễn viên có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

Diễn viên Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, 65 tuổi, là một trong những thế hệ tài năng của làng kịch miền Nam thập niên 80.

Ông từng có thời gian dài làm việc tại sân khấu kịch Kim Cương và để lại những vai diễn in đậm trong lòng công chúng như Lỗ Quý trong vở Lôi Vũ, Hoàng Tú trong Nhân danh công lý, Ba Thợ Nhuộm trong Hẻm nhỏ tình người...

Vào năm 2015, diễn viên Mai Trần cũng ghi dấu ấn trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ với vai người cha giả điên.

Tai biến mạch máu não nguy hiểm thế nào?

Cũng vào tháng 2/2019, ca sĩ Đại Nhân bất ngờ méo miệng và suýt liệt nửa người sau khi ngủ dây. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, các bác sĩ đã phát hiện anh đột quỵ não (tai biến mạch máu não) và điều trị thành công.

Theo các bác sĩ, tai biến mạch máu não là tình trạng bệnh lý do tổn thương mạch máu não đột ngột.

Nguyên nhân có thể do sự tắc nghẽn mạch máu não làm ngừng trệ dòng máu lên nuôi não phía sau chỗ tắc hoặc do vỡ mạch máu trong não làm cho máu trong lòng mạch thoát ra bên ngoài tràn vào mô não, phá hủy và chèn ép mô não.

Hậu quả là làm phần não có liên quan của bệnh nhân bị tổn thương, không thể hoạt động được, dẫn đến phần của cơ thể mà phần não đó kiểm soát cũng không thể hoạt động.

nhoimau-10

Một bệnh nhân đột quỵ khi đang ở nhà.

Theo Tổ chức Đột quỵ Châu Âu, cứ mỗi 30 phút lại có một bệnh nhân đột quỵ đáng lẽ có thể được cứu sống lại phải chết hoặc tàn phế vĩnh viễn.

Thực trạng đáng buồn này phần lớn vì người thân không nhận biết được dấu hiệu của bệnh để đưa bệnh nhân đến đúng bệnh viện chuyên khoa điều trị đột quỵ sớm.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ mới, tỉ lệ tử vong vì căn bệnh này vượt qua nhiều những bệnh lý hiểm nghèo khác như ung thư, bệnh lý tim mạch, tai nạn giao thông.

nhoimau-12

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu có bất kỳ triệu chứng như méo miệng, tê yếu chân tay/nửa người hoặc toàn thân, hãy nhập viện cấp cứu càng sớm càng tốt.

Đột quỵ não có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra như: Rối loạn nhịp tim, bệnh lý đông máu, hẹp mạch máu.

Các nguyên nhân này thường đến từ các yếu tố nguy cơ: Hút thuốc lá, tiểu đường, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu có bất kỳ triệu chứng như méo miệng, tê yếu chân tay/nửa người hoặc toàn thân, hãy nhập viện cấp cứu càng sớm càng tốt trong thời gian vàng để các bác sĩ can thiệp và sử dụng thuốc hiệu quả.

Để hạn chế nguy cơ đột quỵ, chúng ta nên xây dựng lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, uống rượu bia, tập thể dục thường xuyên.

Chia sẻ