Diện quần legging dưới trời nắng gắt, cô gái 21 tuổi gặp ngay “tai nạn” siêu to, khổng lồ ở chân

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Một cô gái người Anh đã bất đắc dĩ phải sở hữu hình xăm do cháy nắng sau khi mặc quần legging đi dưới trời nắng.

Chủ nhân của tai nạn hài hước này là Danielle Viagus-Fister, 21 tuổi, sống tại thị trấn ven biển Poole, Anh. Trong đợt nắng nóng như thiêu đốt ở Vương quốc Anh mới đây, cô đã quyết định mặc quần legging dài để tránh nắng.

Nhưng cô gái không hề biết rằng những trang phục có chất liệu mỏng như quần legging không thể bảo vệ cô khỏi các tia nắng quá dữ dội, thậm chí kết quả cô còn bị cháy nắng.

Ngày hôm đó, Danielle đã ngồi dưới cái nắng hơn 30 độ C để đợi bạn bè trong 1 tiếng rưỡi. Phải đến khi thay một bikini, cô gái mới nhận ra dòng chữ Adidas cực lớn đã in hằn dưới chân trái.

Capture2

Hình xăm cháy nắng trên chân trái của cô gái (Ảnh: Facebok Danielle Viagus-Foster)

Danielle trả lời trên trang Mirror: "Khi thay bikini, tôi mới nhìn xuống bàn chân. Lúc ấy tôi đã vừa bật cười vừa hét lên: Trời ơi".

Sau đó, Danielle thậm chí còn đề nghị nhãn hàng về việc thuê cô làm người mẫu thương hiệu. Tuy nhiên thật không may, công ty đã từ chối yêu cầu của cô.

3

Cô đã ngồi ngoài trời tiếng rưỡi để đợi bạn. (Ảnh: Facebok Danielle Viagus-Foster)

Mùa hè nắng nóng, cần tuân thủ các nguyên tắc dưới đây để không bị cháy nắng:

- Sử dụng trang phục có chất vải nhẹ nhàng, thoáng mát: Quần áo có vải nhẹ nhàng sẽ khiến cho cơ thể người không cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, bức bối trong thời tiết nóng. Đặc biệt, các loại vải nhẹ cũng thường khô nhanh, thấp hút mồ hôi tốt, thông hơi không khí khiến bạn cân bằng nhiệt độ cho cơ thể.

- Lựa chọn các sáng màu: Vào những ngày nóng bức, bạn nên chọn trang phục màu tươi sáng như trắng, vàng nhạt, hồng phớt, xanh da trời... Vì màu sáng sẽ hấp thụ nhiệt ít đồng thời tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người nhìn. Tuy nhiên, mọi người nên chọn chất liệu dày dặn để chống nắng tốt.

- Uống nhiều nước: Để cơ thể không bị mất nước và làn da được giữ ẩm, bạn nên mang theo bên mình một chai nước lọc mỗi khi ra ngoài đường trong thời tiết nắng gắt.

- Luôn bôi kem chống nắng khi ra ngoài: Dù là nam hay nữ thì kem chống nắng cũng là thứ thiết yếu trong mùa hè. Hãy lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp với làn da bạn, độ SPF tối thiểu 15 hoặc 30 tùy nơi bạn đến có nhiều nắng hay không.

Diện quần legging dưới trời nắng gắt, cô gái 21 tuổi có ngay “hình xăm cháy nắng” siêu to, khổng lồ ở chân - Ảnh 3.

- Không ở ngoài trời nắng quá lâu: Khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày là 11 – 15h có thể khiến bạn bị đột quỵ do dốc nhiệt. Bạn nên tránh ở bên ngoài quá lâu vào thời điểm này.

(Nguồn: The Sun)

Chia sẻ