Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là "kẻ điên" trên phim trường

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cả bạn diễn Trương Thiên Ái lẫn đạo diễn bộ phim "Vũ động càn khôn" đều bày tỏ rằng Dương Dương diễn quá sâu.

Bộ phim Vũ động càn khôn do Dương Dương - Trương Thiên Ái - Ngô Tôn - Vương Lệ Khôn đóng chính sẽ được phát sóng song song ở cả Trung Quốc và Việt Nam từ ngày 7/8/2018. Đây được xem là một trong những dự án cổ trang lớn và thu hút sự chú ý nhất năm nay.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 1.

Dương Dương.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 2.

Trương Thiên Ái.

Chia sẻ về bạn diễn Dương Dương, "thái tử phi" - Trương Thiên Ái hào hứng tố nam diễn viên: "Dương Dương quá nhập tâm vào vai diễn, diễn rất sâu nên cả đạo diễn cũng phải gọi cậu ấy là kẻ điên". Đây là lần hiếm hoi Dương Dương nhận lời khen về diễn xuất, trước đó nam diễn viên thường xuyên bị chê bai là mặt cứng đờ, diễn xuất vô hồn, không cảm xúc.

Về phía Dương Dương, anh chàng chia sẻ: "Để chuẩn bị cho bộ phim này, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện thể lực. Khi gặp đạo diễn Trương Lê, được nghe thầy nói về tạo hình nhân vật tôi rất thích và đồng ý nhận đóng phim. Cũng muốn đầu tư cho bộ phim nên tôi đã dành ra một thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn vì quan trọng nhất là diễn xuất phải tự nhiên, chân thật. Vai Lâm Động của tôi là một nhân vật cứng rắn, tôi thích những cảnh quay đánh nhau vì có thể hiện được sự mạnh mẽ".

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 3.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 4.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 5.

"Có nhiều lúc bị thương nhưng đến khi về nhà tôi mới biết là bị thương, không chỉ riêng tôi mà cũng có nhiều diễn viên bị thương vậy, nhưng không bị thương thì làm sao trưởng thành được. Trước ngày khai máy, đêm hôm trước tôi đã không ngủ được vì quá căng thẳng, mong thời gian trôi dài thêm để được chuẩn bị tốt hơn. Có lẽ là do bản thân tự mang áp lực quá lớn nhưng khi diễn thì mọi thứ đều rất trơn tru và không khó như tôi tưởng tượng. Lâm Động là một nhân vật lúc bắt đầu làm gì cậu ấy cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, đó còn là một người hay gây chuyện nhưng sau đó trải qua nhiều chuyện, trở thành một người có tiếng nói, một đại anh hùng".

Vũ động càn khôn được quay trong vòng 258 ngày, bộ phim kể về nhân vật chính là Lâm Động, cậu ta vốn dĩ không định làm anh hùng nhưng bị dồn ép và phải đi khỏi Thanh Dương Trấn để nhìn thấy thế giới bên ngoài. Trải qua một hành trình rất gian khổ, Lâm Động trở thành một người anh hùng vang danh thiên hạ.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 6.

Diễn quá sâu, Dương Dương bị đạo diễn chê là kẻ điên trên phim trường  - Ảnh 7.

Vì nguyên tác theo kết cấu khắc hoạ hành trình, qua từng chặng nhân vật sẽ thay đổi và có sự phát triển rõ rệt. Được biết trong nguyên tác, Lăng Thanh Trúc (Vương Lệ Khôn), Ứng Hoan Hoan (Trương Thiên Ái) sau hơn 600 - 900 chương mới xuất hiện nên biên kịch đã cải biên cốt truyện để khán giả có thể dễ theo dõi và được gặp hai nhân vật này sớm hơn.

Chia sẻ