Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là "gây hại cho giới trẻ", thời phim cung đấu đã tàn?

Gà,
Chia sẻ

Theo các tờ báo lớn của Trung Quốc, những bộ phim cung đấu như Diên Hi Công Lược, Hậu Cung Như Ý Truyện đã ảnh hưởng nhân cách giới trẻ trầm trọng.

Có thể nói chưa năm nào mọt phim Hoa Ngữ, đặc biệt là người hâm mộ của dòng phim cung đấu lại nóng như năm vừa rồi. Liên tiếp hai dự án là Diên Hi Công Lược của Vu Chính, Hậu Cung Như Ý Truyện của Lưu Liễm Tử được trình làng và tạo nên tiếng vang lớn, không chỉ riêng trong lãnh thổ Trung Quốc mà còn lan rộng trên toàn thế giới. Thậm chí Diên Hi Công Lược còn trở thành phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2018 chứng tỏ sức hút mãnh liệt của dòng phim này.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 1.

Chân Hoàn Truyện là tác phẩm đưa thể loại cung đấu lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên có lẽ do sự "lậm" của không ít khán giả khi xem phim cung đấu, nhiều hệ lụy xã hội kể từ khi phim cung đấu lên sóng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống giới trẻ. Nhiều người vì quá mê phim mà thay đổi hẳn cách ăn nói, tính cách cũng trở nên kiêu ngạo mà ma mãnh hơn bình thường. Chuyện nghe có vẻ giống trò đùa nhưng sự thật đang diễn ra đối với không ít những khán giả đang nghiện phim cung đấu.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 2.

Hình ảnh của các nhân vật phản diện trong phim khiến không ít khán giả bị ảnh hưởng tiêu cực trong cách sống.

Truyền thông Trung Quốc mạnh dạn chỉ trích tác hại của phim cung đấu

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 3.

Diên Hi Công Lược là bộ phim cung đấu thành công nhất năm 2018.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 4.

Như Ý Truyện được cho là tác phẩm mỹ thuật đương đại đồ sộ, tái hiện lễ nghi thời nhà Thanh.

Theo như Bắc Kinh Nhật Báo viết, những bộ phim như Diên Hi Công Lược, Chân Hoàn Truyện, Hậu Cung Như Ý Truyện, Mị Nguyện Truyện hay thậm chí cả Bộ Bộ Kinh Tâm đều có tác động xấu đến hành vi của khán giả sau khi xem phim xong. Cụ thể đó là khiến người xem muốn "đánh đu" theo lối sống hoàng gia. Không những vậy, các khán giả khi xem phim xong cũng bị ảnh hưởng cách thức giao tiếp hằng ngày, thay vì xưng hô bình thường lại cố thay đổi thành chủ tử, nô tì, đại nhân… Bên cạnh đó, những lối sống xa hoa chốn cung cấm cũng khiến khán giả xem phim không còn thói quen tiết kiệm nữa.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 5.

5 điều cung đấu gây hại xấu đến người xem khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 6.

Trong số những luận điểm này, người "thiệt thòi" nhất có lẽ là nhân vật Phú Sát Lang Hoa. Người cần kiệm nhất hậu cung cũng bị cho là "xa hoa"?!

Cư dân mạng nói gì?

Sau một năm tỏa sáng, cư dân mạng cho rằng "hạn" của phim đấu lại sắp tới. Những lí do "biết rồi khổ lắm nói mãi" ở trên theo họ cũng chẳng có gì thuyết phục, nếu cho cung đấu gây hại đến giới trẻ chẳng lẽ phim ngôn tình chuyển thể với nội dung nữ bần hàn quen soái ca giàu có là tốt đẹp sao? Đó là chưa kể Tổng Cục Điện Ảnh Trung Quốc từ xưa đến nay vốn đã mang tiếng khó ở sẵn. Chỉ cần không vừa mắt cục thì nguy cơ phim bị đắp chiếu dài hạn đều có thể xảy ra. Tiêu biểu thường xuyên bị Cục tuýt còi là các bộ phim đam mỹ, trong năm 2018, Trấn Hồn từng bị cấm chiếu không rõ nguyên nhân cũng vì sự "khó ở" của Cục.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 7.

"Tôi kiến nghị mọi người mau mau tải phim xuống không khéo có ngày đến trên mạng cũng không có mà xem"

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 8.

Cung đấu lại động phải ai rồi đúng không?

Hậu quả của làn sóng chỉ trích này là gì?

Bởi vì cả hai bộ phim Diên Hi Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện đều đã lên sóng toàn bộ trên Tencent và iQIYI, vậy nên vấn đề "cấm phát sóng" có lẽ hơi vô dụng vì mọi chuyện cũng đã rồi. Trong năm 2019, một vài bộ phim cung đấu đang được khởi quay như Hy Phi Truyện, Mộng Hồi Đại Thanh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về việc lên đài truyền hình. Riêng Độc Cô Hoàng Hậu, bộ phim trở lại của Trần Kiều Ân và Trần Hiểu dù đã ấn định cụ thể ngày lên sóng, nhưng với tình hình bị "đánh truyền thông" thế này fan của Trần Kiều Ân đang vô cùng lo lắng cho số phận của Độc Cô Hoàng Hậu.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 9.

Poster quảng bá của bộ phim cung đấu Mộng Hồi Đại Thanh.

Diên Hi Công Lược, Như Ý Truyện bị chỉ trích là gây hại cho giới trẻ, thời phim cung đấu đã tàn? - Ảnh 10.

Độc Cô Hoàng Hậu của Trần Kiều Ân liệu có bị ảnh hưởng bởi cơn bão tẩy chay cung đấu này?

Chia sẻ