Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính

Shindo,
Chia sẻ

Vừa mới gây xôn xao với chuyện bị cắt đến 80% cảnh diễn trong "Hạ chí chưa đến", Trịnh Sảng đã vội vàng nhận đóng nữ chính cho phim truyền hình mới.

Chiều 11/7, đoàn phim truyền hình Bi thương ngược dòng thành sông đã có buổi họp báo công bố kế hoạch sản xuất. Theo đó, Trịnh Sảng được giao cho vai nữ chính. Diễn viên đóng vai nam chính vẫn chưa được công khai. Nhưng theo nguồn tin hậu trường, nam chính nhiều khả năng sẽ là mỹ nam Mã Thiên Vũ.

Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính - Ảnh 1.

Trịnh Sảng sẽ đóng vai nữ chính của "Bi thương ngược dòng thành sông".

Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính - Ảnh 2.

Mã Thiên Vũ nhiều khả năng sẽ đóng vai nam chính.

Bi thương ngược dòng thành sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả 8X Quách Kính Minh. Phim dự kiến sẽ khai máy trong tháng 7/2017. Bi thương ngược dòng thành sông là câu chuyện về bi kịch tình yêu của 4 học sinh trung học. Nói về nội dung tác phẩm này, Quách Kính Minh từng bộc bạch: "Bi kịch tình yêu đấy tuyệt nhiên không diễn ra trong thời trung học của tôi, nhưng một vấn đề không thể bỏ qua là, học sinh ngày nay càng ngày càng trở nên thành thục, già dặn; học sinh cấp 2 ngang bằng với học sinh cấp 3 trước đây, học sinh cấp 3 lại ngang bằng với sinh viên ngày trước. Trong quan hệ giao tế lạnh nhạt, họ chỉ biết nghĩ đến mình, tấm lòng cảm kích trong họ ngày càng suy giảm, hận thù và hành động nổi loạn lại ngày càng gia tăng. Khi sự tình phát triển đến cực điểm, thì việc phát sinh bi cực cũng là điều tất yếu, giống như nước chảy tất sẽ thành mương".

Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính - Ảnh 3.

Vai diễn của Trịnh Sảng trong "Hạ chí chưa đến" bị cắt đến 80%.

Việc Trịnh Sảng được giao vai nữ chính trong Bi thương ngược thành dòng sông ở thời điểm này gây bất ngờ cho nhiều khán giả. Bởi cách đây không lâu, bộ phim Hạ chí chưa đến do cô nàng đóng chính đã bị chê tơi tả vì nội dung nhạt nhòa, diễn xuất thiếu điểm nhấn. Trịnh Sảng diễn tệ đến mức nhà sản xuất đã cắt 80% cảnh quay của cô ra khỏi bộ phim. Từ nữ chính, Trịnh Sảng bỗng chốc trở thành nữ phụ. Mỗi tập phim cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn từ 2 - 10 phút.

Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính - Ảnh 4.

Khi thông tin Trịnh Sảng đóng nữ chính của Bi thương ngược thành dòng sông được công bố, một số khán giả đã bình luận rằng: "Các bạn mong Trịnh Sảng có cơ hội nhận kiểu vai khác đi. Thì đây là cơ hội đấy. Chỉ mong chị ta không diễn quá tệ", "Mong nhà sản xuất đừng biến chị từ nữ chính thành nữ phụ mờ nhạt là được", "Lại thêm một bộ phim sắp trở thành thảm họa vì Trịnh Sảng. Bất cứ diễn viên nam nào đóng với Trịnh Sảng cũng không có kết cục tốt đẹp đâu".

Workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động đặc biệt của chiến dịch We Are Family được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho 100 người phụ nữ được sống với những sở thích, đam mê của bản thân tại Hà Nội ngày 29/07 và Hồ Chí Minh ngày 05/08.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội được trao đổi, chia sẻ với rất nhiều người phụ nữ đồng điệu và sở hữu những tấm hình cực kì xinh đẹp bên niềm đam mê của bản thân. Cùng với đó là những trải nghiệm thỏa thích và làm những điều mình yêu, học hỏi và gặp gỡ nhiều phụ nữ cùng chung đam mê ở các lĩnh vực: ẩm thực, handmade, homemade, mỹ phẩm organic… với sự hướng dẫn của các chuyên gia nổi tiếng.

Hãy chia sẻ ngay đam mê của bạn tại http://waf.afamily.vn để có cơ hội tham dự workshop "Ngày thứ 8 của mẹ" và mang về nhiều phần quà giá trị.

Diễn dở đến mức bị cắt 80% vai, Trịnh Sảng vẫn được mời đóng nữ chính - Ảnh 6.

Chia sẻ