Diễn biến vụ tài xế ô tô 9 chỗ phóng nhanh, đâm tử vong 2 người rồi bỏ trốn

Bá Di (T/h),
Chia sẻ

Trên QL20 đoạn thuộc huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó 2 thanh niên trẻ chạy xe máy tử vong vì bị một chiếc xe ô tô 9 chỗ tông mạnh từ phía sau.

Ngày 6/10, trao đổi với báo Giao thông, Công an huyện Di Linh xác nhận thông tin trên, cho biết vụ tai nạn diễn ra vào khoảng 16h45 ngày 5/10.

Diễn biến vụ tài xế ô tô 9 chỗ phóng nhanh, đâm tử vong 2 người rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Infonet).

Vào thời điểm trên, anh Rơ Ông K. (SN 1994) điều khiển xe máy BKS 49E1 - 576.61 chở theo anh Rơ Ông K’H. (SN 1997, cùng ngụ tại xã Lát, huyện Lạc Dương) lưu thông trên QL20 theo hướng từ TP. Đà Lạt đi Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi đến dốc Tam Bố (huyện Di Linh), xe máy bất ngờ bị xe ô tô BKS 51A - 482.18 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy với tốc độ cao, từ phía sau lao tới tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy văng ra khỏi phương tiện, tử vong tại chỗ.

Ghi nhận của Infonet tại hiện trường vụ tai nạn, xe máy nằm cách vị trí va chạm khoảng 15m, bị biến dạng hoàn toàn, ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ