Diễm Hương tự viết thư tay xin lỗi Cục nghệ thuật biểu diễn

Theo Kenh14/Tri thuc tre,
Chia sẻ

Diễm Hương xin được tự nguyện chịu mọi trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các hình phạt do Cục NTBD đưa ra.

Sáng nay (29/3), Hoa hậu đã chính thức công khai bức thư xin lỗi của mình gửi đến Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn sau khi bị phát hiện đã kết hôn trước khi đại diện cho Việt Nam tại Miss Universe 2012. Diễm Hương tự viết tay lá thư và nhờ người quản lý ra Hà Nội để gửi cho Cục từ ngày 7/3 vừa rồi và sau đó cô cũng tự mình ra Hà Nội gặp gỡ các cán bộ Cục nghệ thuật biểu diễn để giải trình.

Diễm Hương tự viết thư tay xin lỗi Cục nghệ thuật biểu diễn 1
  

Trích đoạn giải trình của Diễm Hương trong bức thư xin lỗi:

"+ Sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu thế giới người Việt 2010, với vai trò là 1 Hoa hậu tôi luôn mong muốn được cống hiến một phần sức lực của mình cho xã hội, thông qua hình ảnh một Hoa hậu Diễm Hương luôn gắn liền với các hoạt động từ thiện xã hội, những chương trình nhân ái hướng về các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, hầu hết các hoạt động ý nghĩa của giới trẻ sinh viên trên toàn thế giới.

+ Và đến khi được mời tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2012, tôi lấy làm vinh dự và vui sướng. Mặc dù có 1 số lý do tôi không mong muốn, tôi đã có biết mình có 1 giấy đăng kí kết hôn trên giấy tờ, tôi đã nhận lời tham gia cuộc thi. Chân thành với mong muốn được thông qua cuộc thi, tôi có thể quảng bá được hình ảnh đất nước Việt Nam xinh đẹp và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tôi đã rất nỗ lực và cố gắng thể hiện 1 đại diện Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2012. Tuy nhiên, tôi đã không lường trước được hậu quả của chuyện cá nhân mình gây ra.

Vì việc của các nhân, tôi đã ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh quốc gia và uy tín của các cơ quan chức năng, và buồn lòng mọi người. Nay tôi xin được gửi lời XIN LỖI chân thành. Đồng thời tôi xin được tự nguyện chịu mọi trách nhiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các hình phạt do Cục NTBD đưa ra..."

Diễm Hương tự viết thư tay xin lỗi Cục nghệ thuật biểu diễn 2
  

Diễm Hương cũng cho biết lí do mình im lặng trong thời gian qua là không muôn sự việc trở nên ồn ào và tập trung giải quyết cho xong vấn đề ly hôn. Có nhiều chuyện khó nói mà ngay lúc này Diễm Hương không thể nói ra tất cả với công chúng chứ cô không muốn giấu giếm hay che dấu bất cứ chuyện gì.

Chia sẻ