Điểm danh nơi vui chơi thú vị cho ngày 1/6

Thùy Trang,
Chia sẻ

Một chuyến dã ngoại để tìm hiểu thiên nhiên hay những trò chơi vận động ở khu du lịch sinh thái sẽ là lựa chọn thú vị mà bố mẹ dành cho các bé trong ngày 1/6 năm nay.

Tại Hà Nội: có 3 địa điểm vui chơi khá thú vị xung quanh Thủ đô dành cho các bé:
 
1. Công viên nước Hồ Tây

Công viên nước Hồ Tây tổ chức 1 chuỗi các hoạt động vui chơi giải trí và nghệ thuật từ thứ 5, ngày 31/5 tới hết Chủ Nhật, ngày 3/6 mang tên “Ngày hội thắp sáng ước mơ thiếu nhi”.
 
Đến với chương trình, các bé sẽ được tham gia các game vận động cùng gia đình, xem những chương trình biểu diễn nghệ thuật tạp kỹ: nhảy hoạt hình, xiếc hề, ảo thuật, ca nhạc thiếu nhi hấp dẫn,  xem biểu diễn múa rối nước, biểu diễn các ca khúc thiếu nhi và cùng tham gia các điệu nhảy dân vũ nổi tiếng của các nước trong khu vực...
 







Có rất nhiều hoạt động vui chơi trong ngày Tết thiếu nhi 1/6 tại công viên nước Hồ Tây.
 
Đặc biệt là roadshow “Alibaba và 40 tên cướp” đầy hài hước, vui nhộn hay roadshow “ Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn” đượm màu sắc cổ tích, hứa hẹn mang lại tiếng cười sảng khoái cho các bé trong ngày hội Thiếu nhi.
 
Trong suốt thời gian diễn ra chương trình (từ ngày 31/5 đến ngày 3/6), công viên nước Hồ Tây sẽ miễn phí vé vào cửa cho tất cả du khách khi đến tham dự chương trình tại Công viên Mặt Trời Mới – Công viên Hồ Tây.
 
2. Trang trại Đồng quê – Ba Vì
 
Tour “Tập làm bác nông dân nhí” bao gồm các hoạt động: khám phá cuộc sống dê, cừu, thỏ, đà điểu, cho lợn, gà ăn bằng các loại rau trong vườn. Thăm nông trại ong mật giúp trẻ hiểu biết hơn về loài ong và các loài vật khác thông qua các hoạt động khám phá, quan sát cuộc sống của ong mật.

 

Một buổi dã ngoại tìm hiểu thiên nhiên cũng sẽ là món quà thú vị cho bé vào ngày 1/6.
 
Hay tham gia các hoạt động nông nghiệp như: tát nước bằng gàu sòng, cấy lúa, giã gạo, úp nơm bắt cá, nướng cá bằng rơm và thưởng thức cá nướng cuốn rau thảo dược. Thăm vườn rau sạch và thu hoạch rau. Các bé còn được thăm trang trại bò sữa, xem quy trình vắt sữa và nghe “Câu chuyện bò sữa”.
 
3. Làng gốm cổ Bát Tràng
 
Làng gốm Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 10km về phía Đông-Nam Làng gốm Bát Tràng đã tồn tại ở ven đô Thăng Long với tư cách một làng nghề khoảng hơn 500 năm nay.
 
Đến Bát Tràng, trẻ không chỉ được dạo chơi quanh làng gốm, chợ gốm, tìm hiểu lịch sử lâu năm của ngôi làng... mà còn được biết sơ bộ về các công đoạn làm ra sản phẩm gốm và được tự tay làm cho mình những sản phẩm gốm sứ xinh xắn dễ thương.
 



Tìm hiểu và tự tay nặn những sản phẩm bằng gốm tại làng gốm Bát Tràng sẽ là món quà
 ý nghĩa dành cho các bé trong ngày Tết thiếu nhi.
 
Qua đó rèn luyện tính kiên nhẫn khi làm làm gốm cho trẻ. Trẻ được phát huy tính sáng tạo khi làm ra tác phẩm của mình
 
Tại TP. Hồ Chí Minh có 4 điểm mà bố mẹ và các bé sẽ có ngày 1/6 rất vui vẻ và thoải mái:
 
1. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến
 
Tuy mới mẻ nhưng Đại Nam đã vang danh là lạc cảnh có quy mô và hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á với nhiều kiến trúc lịch sử, văn hóa, giải trí. Tại đây bố mẹ có thể tham quan, thử những trò chơi cảm giác mạnh, tìm hiểu lịch sử, khám phá vườn thú đặc sắc…

 
 
Và các bạn nhỏ cũng sẽ được trải nghiệm tại Thiên đường tuổi thơ với đa dạng các trò chơi thú vị, mới lạ: Đu quay 2 tầng, khủng long lướt gió, thám hiểm bầu trời…

Giá vé vào cổng: người lớn: 50.000 VNĐ, trẻ em: 25.000 VNĐ (trên 1.4m). Miễn phí trẻ em dưới 1m.

2. Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng

Là một địa chỉ thú vị cách TP.HCM khoảng 45 phút đi xe hơi hoặc xe bus. Ở đây, gia đình tha hồ câu cá, tắm sông, chèo xuồng, trượt ván nước, tản bộ trong vườn cây ăn trái, thưởng thức những món ăn đặc sản ngon lạ đậm đà chất đồng quê.
 
 
Bố mẹ và các bé lớn sẽ có thể tham gia bơi thuyền du ngoạn, bé nhỏ cũng có được một không gian yên bình, êm đềm và thoải mái cùng cả gia đình. Có thể nhờ nhà bếp nấu giùm cháo, bột cho bé.

Ngoài ra còn có một số Khu Du Lịch sinh thái chất lượng tốt như: Quê Hương Mới, Sư Tử Vàng, Bằng Lăng Tím, Vườn Xoài, Giang Điền…

3. Công viên Văn hóa Đầm Sen
 
Khu vui chơi giải trí có trò chơi điện tử, sân khấu cổ tích, lâu đài cổ tích , sân khấu quảng trường, non bộ - thủy cung, đảo khiêu vũ, nhà sinh vật biển, rối nước, vườn chim thiên nhiên, chùa cổ Giác Viên, vườn bướm thiên nhiên, khi trò chơi mạo hiểm…
 
Ở công viên Đầm Sen có nhiều trò chơi vận động dành cho các bé ưa khám phá.
 
Khu cắm trại là một khu đất trống được dành riêng cho khách có nhu cầu cắm trại, khu vực lòng hồ dành cho nhiều loại hoạt động trên mặt nước như: câu cá, bơi xuồng, nhà thủy tạ, đảo khiêu vũ, rối nưóc…
 
4. Thảo Cầm Viên
 
Là một trong những địa chỉ văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, nơi bảo tồn động thực vật có tuổi thọ đứng hàng thứ 8 trên thế giới.
 
Tại thảo cầm viên, các bé sẽ được nhìn thấy rất nhiều loại động vật quý hiếm.

Thảo Cầm Viên là một vườn thú lớn của cả nước với 950 đầu thú thuộc 125 loại; thực vật có 1.800 cây gỗ thuộc 260 loài; 23 loài lannội địa, 33 loài xương rồng, 34 loại bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích 20 ha, chia ra làm nhiều khu: khu nuôi cầm thú, khu cây cảnh và Phong Lan, khu vui chơi…

Chia sẻ