"Điểm danh" cách nuôi dạy con của các ông bố, bà mẹ nổi tiếng Hollywood

Hoàng Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Dù phần lớn thời gian là dành cho công việc nhưng các ngôi sao của Hollywood vẫn có những bí quyết nuôi dạy con của riêng mình để hoàn thành tốt nhất vai trò làm cha mẹ.

1. Angelina Jolie: Không ép con trở thành người con không muốn

Angleina Jolie cùng chồng Brad Pitt đang có một cuộc sống đáng mơ ước với 6 đứa con. Trong số anh chị em của mình cô bé Shiloh với phong cách tomboy gây được nhiều sự chú ý hơn cả. Angelina nói rằng Shiloh là một cô bé đặc biệt thú vị. 



Nói về phong cách ăn mặc của con gái, cô cho biết: “Tôi không phải kiểu phụ huynh ép con cái trở thành người chúng không muốn. Tôi cho đó là một kiểu làm cha mẹ rất dở. Trẻ em cần được cho phép thể hiện bản thân dưới bất kỳ hình thức nào chúng muốn mà không ai được phán xét, đó là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của những đứa trẻ”.

2. Katie Holmes: “Hãy mặc đồ mà con thích!”

Cô con gái của diễn viên Katie Holmes và chồng cũ Tom Cruise trở thành nhân vật của công chúng từ khi còn rất nhỏ, cô bé xuất hiện liên tục trên mặt báo vì hình ảnh điệu đà, sành điệu được cho là quá mức so với tuổi của mình. Người khắt khe còn cho rằng đây là sự cẩu thả và nuông chiều của cha mẹ, ví dụ như khi để cô bé mặc áo cộc tay và váy không đi tất vào hôm trời rất lạnh.



Trước những nhận xét đó, Katie từng lên tiếng: Có lần tôi và con gái chuẩn bị ra ngoài, một cuộc tranh cãi nổ ra vì trời quá lạnh và con bé lại không muốn mặc áo khoác. Triết lý của tôi là: “Được thôi, đằng nào thì đi một đoạn rồi con cũng sẽ đòi mặc áo thôi. Bức ảnh họ chụp được lúc đó đúng là có khiến tôi thấy khó xử”. Cô cho rằng để con gái chọn mặc thứ mà bé thích là cách tôn trọng con, đó là cách mà Katie tin rằng sẽ khuyến khích năng khiếu thời trang và gu thẩm mỹ của Suri.

3. Gisele Bündchen: Sùng bái nuôi con bằng sữa mẹ đến cực đoan

Bà mẹ nóng bỏng nhất thế giới, siêu mẫu Gisele Bundchen nổi tiếng về việc hay nói thẳng. Sau khi sinh con trai Benjamin, trong một bài phỏng vấn cô tuyên bố rằng việc cho con bú phải được quy định bắt buộc bằng pháp luật.

“Vài người Mỹ cho rằng họ không phải cho con bú và tôi thì nghĩ: “Thế chị định để con mình tiêu thụ thực phẩm hóa học khi còn bé thế hay sao?”. Tôi nghĩ phải có luật toàn cầu bắt buộc người mẹ phải cho con bú trong ít nhất là sáu tháng đầu đời… Quan điểm của tôi xuất phát từ tình yêu và niềm tin về trẻ nhỏ. Người mới làm mẹ sẽ có nhiều thắc mắc, tôi cảm thấy lúc nào cũng cần phải nghiên cứu xem điều gì là tốt nhất cho con mình.”



4. Jennifer Garner: “Hạn chế dùng điện thoại vì con”

Jennifer Garner đã là bà mẹ của 3 nhóc xinh xắn. Cô ấy luôn có mặt trong bảng xếp hạng các bà mẹ tuyệt vời nhất của năm và mọi kinh nghiệm nuôi dạy con cái của cô đều rất được quan tâm chia sẻ: “Tôi rất cố gắng để hạn chế sử dụng điện thoại vì có lần tôi thấy con gái của tôi giả vờ lấy một thứ gì đó từ trong túi ra và nói với tôi: “Con có email. Mẹ chờ chút!”.



Cô còn nhận xét về các cách cư xử của các bà mẹ trên mạng xã hội: “Tôi nghĩ internet đã tạo ra một không gian để phụ nữ bình phẩm về phụ nữ, bà mẹ này bình phẩm về bà mẹ khác. Điều này làm tôi phát điên. Cho dù đó là việc ở nhà chăm con hay đi làm, việc cho con bú bao lâu… tôi cho là chúng ta chỉ nên nghĩ ai cũng đang cố làm hết sức. Phụ nữ nên quan tâm chứ không phải xách mé nhau. Tôi luôn tò mò muốn biết có bà mẹ nào làm việc gì cũng đúng đắn, hoàn hảo hay không?”.

5. Michael J. Fox: Dành thời gian cho con

Michael J. Fox từng nổi tiếng với bộ phim “Trở lại tương lai”, anh giờ đây được biết đến với vai trò người phát ngôn cho căn bệnh Parkinson từ khi anh mắc bệnh này năm 1991. Khi được hỏi về tầm quan trọng của gia đình, ông bố 4 con này chia sẻ: “Hãy luôn dành thời gian chơi với con. Vì nếu bạn nói ‘Chờ bố 5 phút. 10 phút nữa thôi’, rồi thời gian trì hoãn sẽ là 15, 20 phút. Đến khi bạn sẵn sàng thì niềm vui mà con muốn chia sẻ với bạn đã tắt ngấm. Bạn sẽ chẳng có cơ hội được thấy điều mà con bạn muốn chỉ cho bạn”.

6. Mayim Bialik: Tận tụy vì con

Mayim Bialik – ngôi sao của phim “Blossom” được yêu mến vì là một trong những bà mẹ đảm đang nhất Hollywood. Cô đã viết một quyển sách nói về kiểu chăm con tận tụy của mình. 



Tôi nghĩ bậc cha mẹ nào cũng đều có chút hoang mang khi làm cha mẹ và cố gắng tìm ra cách làm tốt nhất. Chúng ta cố gắng bằng nhiều cách để tin rằng sự tự lập của con trẻ và việc có một đứa con tự lập là tốt nhất. Nhưng tôi thấy rằng cuối cùng nhiều nghiên cứu khoa học đã ủng hộ rằng giữ con cái ở gần, nuôi dưỡng sự gắn bó mật thiết với con, và đặt con vào cộng đồng những người ủng hộ cách nuôi dạy con đó là rất có lợi cho cả cha mẹ lẫn con cái.

7. Ewan McGregor: Toàn tâm toàn ý khi chơi với con

Ngôi sao phim “Molin Rouge” chia sẻ về việc làm cha của 4 đứa con: “Tôi hiểu là việc chơi với trẻ nhỏ có thể gây buồn chán, phải đọc đi đọc lại một câu chuyện chẳng hạn, nhưng bí quyết là hãy dành toàn bộ tâm trí vào đó. Nếu bạn đã quyết định chơi với con hãy chơi với chúng. Đừng có tranh thủ đọc báo, xem ti vi hay dùng vi tính. Hãy tắt điện thoại đi và đặt mình vào thế giới của con. Kể cả khi việc đó chỉ kéo dài một lúc nó cũng rất có ý nghĩa với cả bạn và con mình.
Chia sẻ