"Điểm danh" 5 khu chợ đồ cũ nổi tiếng ở Sài Gòn

Lam,
Chia sẻ

Với trào lưu "thời trang đồ si" phát triển mạnh, Sài Gòn có rất nhiều khu chợ đồ cũ, chợ đồ si . Các khu chợ này bán đủ các mặt hàng, từ quần áo đến phụ kiện với mức giá rẻ.

1. Chợ Hoàng Hoa Thám

Chợ Hoàng Hoa Thám (nằm ờ đường Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) nổi tiếng là chợ đồ cũ lớn nhất nhì thành phố, với cả một con đường nằm trong lòng chợ với trên dưới 50 sạp hàng từ áo quần, đến giỏ xách, giày dép, vật dụng gia đình… Chợ Hoàng Hoa Thám là địa chỉ quen thuộc của các shop online chuyên kinh doanh đồ cũ tuyển chọn, của các tín đồ thời trang mê đồ độc lạ. 


Thứ bảy và chủ nhật thường là ngày “khui kiện”. Các gian hàng sẽ khui kiện đồ mới, tùy theo tuần mà có thể thay đổi như áo, chân váy, đầm, đồ jean… Ngày khui kiện, giá bán sẽ từ 30.000 đến 100.000 đồng/sản phẩm. Những ngày tiếp theo đó (khoảng thứ 5, thứ 6), vẫn là đống đồ ấy nhưng do đã qua nhiều “tay” bới lựa, những món đẹp đã vơi bớt nên giá cũng giảm theo, bạn có thể mua được những chiếc áo, chiếc đầm giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng vào các ngày thứ 5 hoặc thứ 6 tại đây.

Hàng si (hàng cũ) ở Hoàng Hoa Thám đa số được nhập về từ Campuchia theo từng kiện lớn. Khi khui kiện, người bán cứ cắt bao rồi đổ ào ra nền có lót sẵn bạt nilon, người mua cứ thế lăn xả bới, tìm đồ ưng ý, thê nên nếu định đến đây mua sắm, bạn nên mang theo khẩu trang vì quần áo cũ rất nhiều bụi. Thêm nữa, do số lượng quá nhiều, thượng vàng hạ cám lẫn lộn, bạn cần xem kĩ từng món sản phẩm, nhất là vùng: cổ áo, nách áo, các phần cúc, phéc mơ tuya…
 
2. Chợ Nhật Tảo

Những ai lần đầu đến Nhật Tảo chắc hẳn sẽ bị choáng ngợp với hàng loạt áo quần xếp thành hai dãy dọc theo con phố dài gần 2km này. Chợ đồ cũ Nhật tảo (quận 10, TPHCM) được các bạn trẻ đánh giá cao với chất lượng cũng như thái độ niềm nở của người bán tại đây. Đồ si ở chợ Nhật Tảo đã qua tuyển chọn và được người bán treo móc đàng hoàng, bạn không cần “soi” đồ quá kĩ như ở Hoàng Hoa Thám nhưng cũng cần nên có sự cẩn thận vì không có một cửa hàng đồ si nào đảm bảo cho bạn chất lượng hay đổi trả về sau.


Giá đồ si ở chợ Nhật Tảo dao động từ 50.000 đồng trở lên. Người bán tại chợ Nhật tảo không quá chèo kéo khách, ngược lại còn rất nhiệt tình tư vấn và sẵn sàng chỉ cho bạn cửa hàng nào trong khu có bán loại hàng bạn muốn tìm. Đồ ở đây đã qua tuyển chọn tuy là đồ cũ nhưng có thương hiệu nên bạn có thể dễ dàng tìm những chiếc đầm Mango, quần jeanLevis với giá 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tuy nhiên do là đồ cũ nên bạn khó lòng có thể đòi hỏi "hot trend" mà phải linh hoạt phối hợp và chỉnh sửa để có bộ cánh “cộp mác hàng hiệu” vừa vặn nhất.

3. Chợ Bà Chiểu

"Chợ si" Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TPHCM) là khu đồ si lớn nhất nhì Sài thành. Chị em mê đồ si hay nói đùa với nhau rằng chỉ ai “lì mặt” mới đi mua đồ nổi ở chợ này bởi giá cả ở đây cao hơn hẳn các khu chợ đồ cũ khác, trung bình từ 50 ngàn đồng. Có lẽ bởi lý do này nên Bà Chiểu có lẽ là chợ đồ si hiếm hoi cho… trả giá.  


Đồ si ở chợ Bà Chiểu nổi tiếng là “đắt xắt ra miếng”, nhưng dĩ nhiên cũng tùy cửa hàng. Ở Bà Chiểu, để mua được đồ đẹp, rẻ, bạn phải chịu trả giá, phải biết nhìn hàng và tốt nhất nên đi với người có kinh nghiệm để được dắt đến những cửa hàng chuyên khui kiện chất lượng. Cách đây khoảng 10 năm, chợ Bà Chiểu là chợ đồ si uy tín và được cư dân thành phố tin tưởng, yêu thích. Nhưng về sau, do có sự cạnh tranh của các chợ nên sức hút của chợ đồ cũ Bà Chiểu cũng ít nhiều giảm sút.

4. Nguyễn Tri Phương

Cũng nằm gần với chợ Nhật Tảo, ngay khu quận 5 TP. Hồ Chí Minh, chợ si Nguyễn Tri Phương là một trong top những địa điểm lý tưởng dành cho các bạn nghiện đồ si, nhất là giới nhân viên văn phòng vì các sạp đồ cũ mở bán đến tận chiều muộn lại bán ra ngoài vỉa hè, cổng chợ nên không cần phải gửi xe đi vào trong như Hoàng Hoa Thám.

Mức giá đồ si ở Nguyễn Tri Phương tương đương với chợ Nhật Tảo nhưng đồ khá "nát", nghĩa là nhiều hàng cũ và và kém đẹp hơn nhưng khu chợ đồ si khác. Bù lại, tại đây bạn có thể mua được nhiều sản phẩm áo quần cho trẻ em tại đây với kiểu dáng cực kì đáng yêu. Tuy nhiên khi chọn mua đồ si cho bé, nên chú ý chất liệu vải, độ mới đồng thời sau khi mua về nên giặt sạch nhiều lần, phơi nắng gắt để sạch vi khuẩn nhé!
 

5. Chợ Trần Hữu Trang

Tọa lạc ở góc giao nhau giữa đường Huỳnh Văn Bánh và đường Lê văn Sỹ (quận 3, TP. Hồ Chí Minh), chợ Trần Hữu Trang có khoảng 20 gian hàng đồ si trải dài trên đường đối diện cổng chợ. Khác với các chợ còn lại, Trần Hữu Trang “mạnh” về giày da si, túi da si, những sản phẩm phụ kiện, chứ không thật sự nổi bật về quần áo đầm váy.


Giày si, túi si ở chợ này không hoàn toàn mang nghĩa “đã qua sử dụng”. Theo lời giải thích của nhiều tiểu thương tại đây, nhiều sản phẩm ở đây là tồn kho nên vẫn mới tinh tươm. Với các sản phẩm da thật, simili cao cấp, giá thành các sản phẩm ở Trần Hữu Trang nhìn chung từ 100.000đ đến gần triệu là chuyện hết sức bình thường.
Chia sẻ