Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Sự sống của người đàn ông này trở nên mong manh "ngàn cân treo sợi tóc" hơn hẳn vào những mùa đông lạnh giá.

Người đàn ông không chịu được lạnh do chứng nổi mề đay bất cứ lúc nào, dù chỉ là một cơn gió nhẹ

Nguồn tin từ Dailymail cho hay, Max Fisher (đến từ Nottingham), người được xác định là đàn ông (dù bề ngoài không khác gì phụ nữ), được chẩn đoán mắc bệnh mề đay do cảm lạnh vào năm 2009 trong tình trạng khó thở sau khi ngồi trên cỏ ướt vào mùa hè. Theo đó, người đàn ông này bị nổi mẩn đỏ, ngứa và cổ họng bị đóng lại vì dị ứng với cảm lạnh, có thể gây sốc phản vệ. Max Fisher phải đeo mặt nạ bên ngoài trong trường hợp nhiệt độ giảm gây ra phản ứng chết người.

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 1.

Nguồn tin từ Dailymail cho hay, Max Fisher (đến từ Nottingham), người được xác định là đàn ông, được chẩn đoán mắc bệnh mề đay do cảm lạnh vào năm 2009.

Theo NHS, mề đay, còn được gọi là nổi mề đay, được ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng một phần năm số người tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ. Nhưng theo Tổ chức Rối loạn hiếm gặp Mỹ, nổi mề đay do cảm lạnh chiếm khoảng 1-3% của tất cả các trường hợp nổi mề đay.

Mề đay do cảm lạnh là một bệnh tự miễn, khiến cơ thể của người đàn ông luôn có cảm giác bùng phát từ bên trong như bị ong đốt, ngứa ngáy, lây lan toàn bộ cơ thể với những kích thước khác nhau. Trong trường hợp xấu nhất, anh ta có thể bị sốc phản vệ, dẫn đến tử vong trong tích tắc khi không có điều trị y tế khẩn cấp.

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 2.

Mề đay do cảm lạnh là một bệnh tự miễn, khiến cơ thể của người đàn ông luôn có cảm giác bùng phát từ bên trong như bị ong đốt, ngứa ngáy, lây lan toàn bộ cơ thể với những kích thước khác nhau.

Fisher, tốt nghiệp ngành dược, cho biết: "Tôi bị dị ứng với cảm lạnh nên về cơ bản tôi bị dị ứng với mùa đông. Tôi đeo mặt nạ ngoài trời để ngăn chặn dị ứng. Các triệu chứng chủ yếu là phát ban nổi mề đay, sưng to, nóng và rất ngứa".

Nhưng điều đó không có nghĩa là chuyển đến một nơi khác vào mùa đông là cuộc sống của anh sẽ yên ổn. Đồ uống lạnh trong mùa hè có thể khiến ngón tay người đàn ông này sưng lên vì giá lạnh. Thậm chí là hành động mở tủ lạnh hoặc tủ làm đông lạnh, nhảy xuống bể bơi hoặc gió nhẹ cũng có thể gây ra phản ứng nổi mề đay vô cùng đáng sợ.

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 3.

Đồ uống lạnh trong mùa hè có thể khiến ngón tay người đàn ông này sưng lên vì giá lạnh.

Fisher rơi vào tình trạng khó thở khi ngồi lên cỏ ướt nhưng không rõ vì sao từ đó trở đi mề đay cứ bám lấy cuộc sống của anh mỗi khi có cơ hội.

Các triệu chứng của anh ta bị nhầm là dị ứng phấn hoa trong vài tuần. Ngay cả bây giờ một số chuyên gia y tế cũng không hiểu tình trạng này nghĩa là gì. Ban đầu các bác sĩ nghĩ rằng đó là dị ứng phấn hoa nhưng các xét nghiệm sâu hơn cho thấy đó là nổi mề đay.

Fisher nói thêm: "Thật đáng sợ khi nó xảy ra bởi vì tôi không biết liệu cổ họng của tôi sẽ đóng lại hoàn toàn hay không nhưng bây giờ tôi dùng thuốc kháng histamine mỗi ngày chỉ trong trường hợp tôi bị phản ứng khác. Cuộc sống vào mùa hè cũng tồi tệ như mùa đông và tôi phải đi ra ngoài sau khi bước vào một phòng máy lạnh. Miễn là tôi ở nhiệt độ trung bình, không đổi, nhiệt độ không giảm đột ngột thì tôi ổn và đó thực sự là cuộc chiến đều đặn hàng ngày".

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 4.

Các triệu chứng của anh ta bị nhầm là dị ứng phấn hoa trong vài tuần.

Nguyên nhân chính xác của nổi mề đay do cảm lạnh không được biết đến. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, trong trường hợp hi hữu, nó có thể liên quan đến tình trạng máu tiềm ẩn hoặc bệnh truyền nhiễm. Khi còn nhỏ, Fisher rất khỏe mạnh và thích phiêu lưu, thích cuộc sống bên ngoài trời trước khi chẩn đoán mắc bệnh. Vào những tháng lạnh nhất trong năm, Fisher phải đeo mặt nạ ngoài trời, dẫn đến việc nhìn chằm chằm từ công chúng.

Bên cạnh nổi mề đay lạnh, Fisher còn bị đau xơ cơ, gây đau khắp cơ thể và mệt mỏi. Anh ta đôi khi phải ngồi xe lăn do mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Bệnh mề đay do lạnh dễ bùng phát vào thời điểm rét đậm rét hại

Theo Mayoclinic, bệnh mề đay do lạnh là phản ứng da khiến nó bùng phát như tổ ong khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp. Các triệu chứng khác bao gồm sưng tay khi cầm đồ lạnh, môi và cổ họng khi uống đồ uống ướp lạnh. Trong những trường hợp nghiêm trọng khi toàn bộ cơ thể bị ảnh hưởng, người mắc bệnh có thể bị ngất, tim đập, sốc và sưng lưỡi và cổ họng, có thể ngăn cản nhịp thở.

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 5.

Bệnh mề đay do lạnh là phản ứng da khiến nó bùng phát như tổ ong khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp.

Bất cứ ai cũng có thể bị nổi mề đay lạnh, tuy nhiên, người có nguy cơ cao hơn nếu họ còn trẻ, gần đây đã bị nhiễm trùng, có một tình trạng bệnh tiềm ẩn hoặc di truyền một số đặc điểm di truyền nhất định. Mề đay lạnh thường tự khỏi nhưng có thể được điều trị bằng thuốc kháng histamine và tránh nhiệt độ dưới 39°F (4°C).

Theo Tổ chức Rối loạn hiếm gặp, mề đay lạnh chiếm khoảng 1/3 tất cả các trường hợp nổi mề đay. NHS nhận định, mề đay, còn được gọi là nổi mề đay, được ước tính sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1/5 người tại thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ.

Theo TS Lê Hữu Doanh (Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương), thời tiết lạnh và khô hiện nay rất dễ khiến người dân bị nổi mề đay. việc giữ ấm da đúng cách vào mùa đông là nhiệm vụ hàng đầu bất cứ ai cũng cần tuân thủ nếu không muốn phát sinh các bệnh về da vào mùa lạnh. Chúng ta có thể giữ ẩm da từ trong ra ngoài.

Dị ứng hiếm gặp dẫn đến sốc phản vệ do lạnh có thể giết chết người đàn ông này - Ảnh 6.

Thời tiết lạnh và khô hiện nay rất dễ khiến người dân bị nổi mề đay.

Về việc bôi ngoài, chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm đúng cách, hạn chế sử dụng các sản phẩm có màu, mùi vì có thể gây dị ứng cho người vốn có cơ địa dị ứng. Bạn cũng nên uống nhiều nước mỗi ngày, ăn những món ăn có khả năng phòng chống khô da.

Giới chuyên gia nhận định, cơ địa dị ứng thường tồn tại suốt đời với triệu chứng có thể thay đổi theo thời gian. Khi bị dị ứng, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh việc tự ý chữa bệnh khiến bệnh nặng thêm hoặc tự ý gãi cọ, gây trầy xước, chảy máu, làm tình trạng stress kéo dài.

Chia sẻ