Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2)

Minh Minh,
Chia sẻ

Tiếp tục đi tìm lựa chọn phong cách thời trang cho 6 cung Hoàng Đạo còn lại.

Cung Thiên Bình

Duyên dáng, lịch thiệp trong giao tiếp, những cô gái Thiên Bình luôn cuốn hút người đối diện bởi vẻ ngoài hài hòa, xinh xắn. Là người tự tin, tháo vát nhưng đôi lúc lại hay chần chừ do dự, các nàng Thiên Bình sẽ rất hợp với các trang phục hợp mốt tinh tế không bị làm quá lên. Chất liệu ren, lụa, voan mềm mại vì vậy cũng sẽ hợp với các nàng hơn hẳn những lựa chọn thông thường khác. Bởi bản thân những chất liệu này đã đẹp và bắt mắt mà không cần đến sự táo bạo hay phá cách gì trong thiết kế. Màu vàng không có sắc neon để nổi bật và tươi tắn chính là lựa chọn của Thiên Bình trong năm nay.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 1

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 2

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 3

Cung Bọ Cạp

Khi nhắc tới những cô nàng được sinh ra dưới cung Bọ Cạp, người ta thường nghĩ ngay tới vẻ ngoài bí ẩn, nụ cười chết người ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ quyết liệt và nồng nàn. Chọn trang phục cho những cô nàng này bạn cần chú ý tới những gam màu nền nã một chút để làm dịu đi cá tính của Bọ Cạp. Tone màu tím khi được sánh cùng những thiết kế tinh tế, tỉ mẩn trong từng đường kim mũi chỉ sẽ là giải pháp tuyệt vời góp phần hoàn thiện nét quyến rũ của các cô gái Bọ Cạp.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 4

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 5

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 6

Cung Nhân Mã

Bạn sẽ không thể nào thôi cười và hạnh phúc nếu đang ở cạnh một cô nàng Nhân Mã. Tính cách hiếu động, hài hước và hòa đồng của nàng sẽ làm bừng sáng những nơi mà nàng đặt chân qua. Với những đặc điểm như vậy, thời trang dành cho Nhân Mã sẽ là những trang phục đơn giản, năng động mà vẫn hợp mốt như jeans, short, áo phông hay những chiếc váy đơn giản. Và tone màu xanh lá cây dịu mát chính là màu sắc may mắn trong năm nay của Nhân Mã.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 7

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 8

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 9

Cung Ma Kết

Quyền lực hay là việc khẳng định bản thân mình chính là những gì mà một nàng Ma Kết luôn hướng tới. Nàng đam mê công việc, danh vọng và thành công nên màu đen sang trọng chính là màu sắc biểu tượng cho nàng. Kết hợp màu đen cùng những thiết kế thời trang theo xu hướng minimalism sẽ tạo nên hiệu quả đầy vẻ nữ quyền lôi cuốn cho một Ma Kết tham vọng nhưng cũng rất sành chuyện thời trang.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 10

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 11

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 12

Cung Bảo Bình

Thật khó để tìm một định nghĩa chắc chắn để nói về những cô gái sinh ra dưới chòm sao Bảo Bình. Họ độc đáo, kì lạ và quyến rũ chết người. Chính vì sự không nhất quán trong những nét tính cách của các Bảo Bình nên màu sắc của họ cũng rất hỗn hợp. Nếu bạn là một Bảo Bình, bạn nên chọn những món đồ trẻ trung, quyến rũ với chút táo bạo khoe da khoe thịt như áo xẻ sâu, váy xẻ tà hay ôm sát.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 13

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 14

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 15

Cung Song Ngư

Là cung hoàng đạo cuối cùng trong vòng tròn 12 cung, Song Ngư có nét tính cách mỏng manh, dễ vỡ. các cô nàng cung Song Ngư khá nữ tính, mộng mơ và cực kì nhạy cảm. Chính vì vậy, trang phục dành cho một Song Ngư cũng cũng phải nữ tính ngọt ngào như chính tính cách của các nàng. Không diêm dúa điệu đà như Cự Giải hay tinh khôi thuần khiết như Xử Nữ, vẻ yểu điệu của Song Ngư lại mang chút màu sắc dịu ngọt bình tâm. Vậy hãy chọn cho nàng những bộ váy liền chất liệu mềm như chiffon hoặc đơn giản như cotton với màu xanh dương chủ đạo.

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 16

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 17

Đi tìm trang phục năm mới hợp cung Hoàng Đạo (P2) 18

Chia sẻ