Đi theo tiếng gọi của bình sữa, tiểu mỹ nhân quấn khăn tắm khiến cư dân mạng chao đảo vì quá đáng yêu

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn video về cô bé xinh xắn này đã khiến dân tình được phen dậy sóng.

Người ta thường cho rằng trẻ em xinh xắn và đáng yêu nhất là khi chúng ngủ, bởi lúc bấy giờ khuôn mặt của chúng quá đỗi bình yên, ngây thơ và thanh khiết hệt như những thiên thần vậy. Tuy nhiên, đó có lẽ là vì người ta chưa phát hiện ra mặt đáng yêu khác của những đứa trẻ khi mà chúng… lên cơn thèm ăn đấy thôi.

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh cô bé quấn khăn tắm bị bình sữa thơm ngon dụ dỗ chạy lon ton khắp nhà, khiến dân tình được phen thích thú:

Cô bé chạy lon ton khắp nhà theo tiếng gọi của bình sữa.

Theo đoạn video này ghi lại, người xem có thể thấy cô bé xinh xắn của chúng ta chỉ vừa mới tắm xong. Đầu vẫn ướt, trên người vẫn đang quấn khăn tắm, nhưng ngay khi thấy mẹ đưa ra bình sữa đầy ắp và thơm ngon, cô bé liền chạy lon ton theo bình sữa đó.

Cứ bình sữa di chuyển một bước thì cô bé lại chạy theo một bước, kết cục là bị mẹ dụ dỗ để phải chạy vòng quanh nhà. Mặc dù phải chạy theo bình sữa rất vất vả, nhưng cô bé lại tỏ ra vui sướng và liên tục bật cười khanh khách. Đây cũng chính là điểm đáng yêu từ đoạn video này, khiến cư dân mạng sốt sắng khen cô bé là tiểu mỹ nhân xinh đẹp, háu ăn nhưng cũng rất đáng yêu.

Đi theo tiếng gọi của bình sữa, tiểu mỹ nhân quấn khăn tắm khiến cư dân mạng chao đảo vì quá đáng yêu - Ảnh 2.

Nhìn cô bé cứ lon ta lon ton chạy theo bình sữa, cư dân mạng tỏ ra thích thú vô cùng.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn video đã nhanh chóng ghi điểm trong lòng cư dân mạng và được lan truyền với tốc độ mạnh mẽ. Để lại bình luận bên dưới đoạn video này, một số người cho rằng nhà có một cô con gái đáng yêu như thế, thật khiến người ta ghen tị.

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận khen ngợi sự đáng yêu và nét đẹp ngây thơ của cô bé, vẫn có một số người để lại lời bình nghiêm khắc dành cho các ông bố bà mẹ như sau:

"Nghĩ sao mà để con bé quấn khăn tắm, tóc ướt nhẹp chạy nhong nhong trong nhà thế nhỉ? Dù nhà có kín cách mấy thì con cũng rất dễ bị cảm lạnh. Đổi sự đùa vui trong chốc lát để rước về bệnh tật cho con, liệu có đáng không?"

"Nhìn em bé đáng yêu thì đáng yêu thật đấy. Nhưng bố mẹ đừng nên tóc ướt và không mặc quần áo cho em lâu, sức đề kháng của trẻ vẫn yếu nên rất dễ ốm đấy!"

Chia sẻ