Đi siêu thị cũng cần lắm văn minh các chị ạ, cùng checklist xem mình được mấy điểm nào!

K.P,
Chia sẻ

Nếu không muốn biến mình thành nhân vật bị "ghét" mỗi khi đi siêu thị thì bỏ ngay những thói xấu này.

Với cuộc sống hiện đại ngày nay thì việc nhiều nhà đi siêu thị, trung tâm thương mại... mua sắm đã trở nên quá quen thuộc.

Vậy nhưng ở môi trường nào cũng vậy, cũng có nhiều người vô tình biến mình trở nên "kém sang" chỉ vì những thói quen xấu. Bóc đồ ăn tại quầy, bỏ lại món hàng không mua tại quầy thanh toán, không xếp hàng khi tính tiền... là một trong những thói quen vô cùng xấu, dễ gây mất điểm trong mắt người khác.

Hãy bỏ ngay những thói quen vô cùng kém duyên này mỗi khi đi siêu thị nhé!

1. Bới tung hàng hóa để chọn thứ mình cần

siu1a

Đối với một số mặt hàng chất lượng không đồng nhất như rau củ, trái cây hay nhiều kích cỡ như quần áo… không ít khách hàng ra sức lục tung hàng hoá để lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất.

Đặc biệt tại quầy rau củ quả, có khách còn vô tư tách bỏ lá già và cành để cân cho nhẹ. Đây thực sự là hành vi kém sang.

2. Xé bao bì để kiểm tra

siu2a

Mặc dù ở các kệ hàng siêu thị đề dòng chữ "xin đừng xé bao bì". Thế nhưng sự thật là khi đi siêu thị, ta vẫn thường hay bắt gặp nhiều món đồ bị một số người thiếu ý thức xé, mở ra để kiểm tra bên trong. Nó thường là những sản phẩm như túi giấy, khoai lang, hành tỏi đựng trong túi lưới...

Và hiển nhiên, những sản phẩm vừa được bóc, xé ra này sẽ được đặt lại và khách hàng chọn gói còn nguyên để mang về.

3. Nói cười to tiếng, chạy nhảy nô đùa

siu3

Mặc dù không phải chốn cần bạn phải trang nghiêm thế nhưng siêu thị cũng không phải là nơi để bạn có thể đùa giỡn, nói cười lớn tiếng.

Nhiều khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ rất hay vô tư chạy nhảy, nói cười to làm ảnh hưởng tới người xung quanh.

Ngoài ra, nhiều cha mẹ còn dắt theo trẻ em vào siêu thị chơi đùa mà không kiểm soát chúng, bất chấp nguy cơ hàng hoá đổ vỡ hoặc va chạm với xe đẩy hàng.

4. Vô tư ăn thử, vứt rác bừa trong quầy hàng

siu4

Một số siêu thị cho phép khách hàng ăn uống trong lúc mua sắm, hoặc được nếm thử món đồ mới được trưng bày, giới thiệu... Thế nhưng, điều này không có nghĩa là bạn được quyền vứt vỏ bao, giấy gói hay phần ăn dở ở khắp mọi nơi trong siêu thị.

Bên cạnh đó, một thói quen xấu khác khiến bạn bị "hạ giá" không phanh đó là việc vô tư "nếm thử" các loại trái cây như chôm chôm, vải, nhãn... tại quầy siêu thị. Và rồi ôi thôi, tình trạng vỏ trái cây vương vãi tại quầy rau củ quả - hình ảnh vô cùng xấu nhưng lại thường thấy ở hầu hết các siêu thị.

5. Để lại sản phẩm không đúng kệ hàng, hay tại quầy tính tiền

siu5

Bên cạnh việc bới tung hàng hóa, nhiều khách còn có thói quen "bạ đâu vứt đó" những sản phẩm đã lựa bỏ vào giỏ, xe hàng nhưng sau nghĩ lại thấy đắt hay không cần nữa nên thôi mua.

Lúc này, nhân viên sẽ khá mất thời gian khi phải thu dọn và sắp xếp lại các sản phẩm đó về đúng vị trí ban đầu. Nhưng nếu đó là mặt hàng khô còn đỡ, chứ ví thử như thực phẩm đông lạnh như thịt, cá... - chỉ cần bỏ ra khu vực khác không được giữ lạnh thôi là có thể dễ dàng bị hỏng, gây thiệt hại và không an toàn cho người dùng.

6. Tranh giành đồ

siu6

Hình ảnh không hiếm gặp mỗi khi đi siêu thị, đặc biệt là vào những ngày có đợt giảm giá - nhiều người rất thích tranh giành nhau mua sản phẩm hạ giá hay có khuyến mại.

Bạn có thể thấy tại quầy dùng thử sản phẩm, món hàng đó vừa ra là mọi người chen chúc nhau, không cần biết người sau, người trước, người lớn, nhỏ... thật lộn xộn.

7. Không xếp hàng lần lượt khi tính tiền

siu7

Việc không xếp hàng và cố tình chen lấn để được thanh toán trước thường diễn ra ở nhiều siêu thị, nhất là trong những dịp cao điểm như lễ, Tết.

Hành động này không giúp việc thanh toán diễn ra nhanh hơn mà còn khiến nhiều người khó chịu.

8. Bỏ giỏ đựng hàng, xe đẩy lung tung

siu8

Dù có việc gấp, bận rộn tới đâu thì bạn cũng không nên bỏ xe đẩy hàng, giỏ mua đồ lung tung tại một nơi nào đó vốn dĩ không phải chỗ để xe đẩy hàng. Việc này không chỉ khiến cho khách hàng mới không có xe đẩy dùng mà còn biến siêu thị trở thành một mớ hỗn độn, làm vướng lối đi của người khác.

Trong trường hợp quá vội, bạn có thể nhờ nhân viên siêu thị sắp xếp lại giúp trước khi rời đi, đó mới là hành vi thể hiện sự văn minh, "sang chảnh" nhé!

banner chan bai viet cam nang thanh lich

Chia sẻ