Đi ra hòn đảo không bóng người, các nhà khoa học phát hiện điều ngạc nhiên

Vân Anh,
Chia sẻ

Ngôi làng này được xây dựng từ 14.000 năm trước, "già" hơn cả Kim tự tháp Ai Cập.

Mới đây, các nhà khoa học đã khai quật được một ngôi làng cổ trên một hòn đảo xa xôi thuộc tỉnh British Columbia, Canada. Theo ước tính, ngôi làng được xây dựng từ 14.000 năm trước. Đây được coi là quần thể người lớn nhất Bắc Mỹ thời cổ đại được phát hiện cho đến ngày nay.

Đi ra hòn đảo không bóng người, các nhà khoa học phát hiện điều ngạc nhiên - Ảnh 1.

Ngôi làng cổ có tuổi đời 14.000 năm.

Bên trong ngôi làng còn có nhiều tạo tác khác bao gồm đồ đánh lửa, móc cá, mũi giáo có niên đại từ Kỷ băng hà.

Toàn bộ ngôi làng nằm trên đảo Triquet. Ngôi làng này được xác định có tuổi đời còn lâu hơn cả Kim tự tháp Ai Cập.

Alisha Gauvreau, thuộc Đại học Victoria, người tham gia cuộc khai quật nói với CTV Vancouver Island News: “Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi chúng tôi đến đây và phát hiện ra ngôi làng cổ này. Nó rất cổ xưa, điều đó cho thấy người dân Bắc Mỹ đã có lịch sử rất lâu đời”.

Phát hiện trên cho thấy những câu chuyện cổ tích của người Heiltsuk về ngôi làng cổ đại ven biển British Columbia là có cơ sở.

Đi ra hòn đảo không bóng người, các nhà khoa học phát hiện điều ngạc nhiên - Ảnh 2.

Ngôi làng có thể còn lâu đời hơn cả Kim tự tháp ở Ai Cập.

Alisha Sauvreau nói: "Khi chúng tôi nhận được kết quả kiểm tra niên đại của ngôi làng, chúng tôi vô cùng sửng sốt mà thốt lên: "Ngôi làng đó tồn tại lâu đời đến vậy sao". 

Đi ra hòn đảo không bóng người, các nhà khoa học phát hiện điều ngạc nhiên - Ảnh 3.

Một công cụ được phát hiện trong ngôi làng.

Đi ra hòn đảo không bóng người, các nhà khoa học phát hiện điều ngạc nhiên - Ảnh 4.

(Nguồn: Metro)

Chia sẻ