Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) "mất ăn mất ngủ" vì nhớ người yêu ở quê nhà

Pa Dun,
Chia sẻ

Vì muốn được học cùng thành phố với Huỳnh Anh, Quyên (Minh Trang) dùng mọi cách để nhờ bố tác động.

Sau khi "Ngược chiều nước mắt" kết thúc, "Tình khúc Bạch Dương" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải chính thức lên sóng. Bộ phim được kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện đậm chất nhân văn và không kém phần kịch tính. Phim chia làm 2 phân đoạn, phân đoạn quá khứ và hiện tại.

Bộ phim xoay quanh 3 sinh viên: Quyên, Vân và Hùng cùng với Quang - lưu học sinh tại Liên Xô. Câu chuyện tình yêu của họ bao gồm những thăng trầm theo biến thiên thời cuộc gắn với Liên Xô, nước Nga và đời sống của người Việt tại nước Nga.

"Tình khúc Bạch Dương' mở đầu bằng cảnh Hùng (Huỳnh Anh) du học sinh Việt Nam tại Liên bang Xô đi dạo trên con đường phủ dầy tuyết trắng và gửi những dòng thư ngọt ngào cho người yêu xa nhớ là Quyên (Minh Trang đóng). Do điều kiện thư từ khó khăn nên việc liên lạc giữa hai người yêu nhau vô cùng vất vả.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 1.

Tình cảm dạt dào của tuổi trẻ được thể hiện qua những cánh thư qua lại. Hùng nhắn gửi Quyên ( Minh Trang) ở quê nhà: "Quyên xa nhớ! Bọn anh vừa thi học kỳ xong. Anh có 3 tuần được nghỉ rồi tiếp tục học kỳ mới. Bên này tuyết đang rơi nên ngoài đường rất ít người đi lại. Ở Liên Xô đang cuối giờ chiều, còn ở Việt Nam mình, giờ này chắc em chuẩn bị đi ngủ".

Còn Quyên (Minh Trang) sống ở quê nhà, trong một khu tập thể cũ cùng với bố mẹ là công nhân viên chức. Mặc dù gia đình công chức nhưng cuộc sống của Quyên ( Minh Trang ) cũng không mấy dư dả gì. Mỗi khi Quyên xuất hiện, cô đều được lũ trẻ gần nhà yêu mến nhưng lại không hề lọt mắt bà hàng xóm khó tính.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 2.

Xa người yêu, an ủi của Quyên (Minh Trang) chỉ là những cánh thư từ nước Nga xa xôi.

Cuối cùng, Quyên (Minh Trang) cũng có cơ hội được sang Nga tu nghiệp khoảng 9 tháng. Tuy nhiên, theo danh sách của trường, cô lại không được sang cùng thành phố với Hùng (Huỳnh Anh).

Vì muốn được ở cạnh nguời yêu, Quyên đã lên tiếng xin bố (diễn viên Văn Báu thủ vai) nhưng không nhận được sự đồng ý. Cuối cùng, cô đành cầu cạnh tất cả mọi người từ mẹ (NSND Lan Hương thủ vai) cho tới anh họ (Công Lý) nhưng vẫn không được sự chấp nhận của bố. Theo bố Quyên, việc cô học gần thủ đô sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho việc học tập cũng như quen biết bạn bè của ông.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 3.

Đau khổ vì không được học gần người yêu, Quyên (Minh Trang) đã giận dỗi với bố và tuyên bố rằng sẽ không sang Liên xô du học.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu đôi lứa, tập 1 của "Tình khúc Bạch Dương" cũng tái hiện lại cuộc sống của du học sinh Việt tại Nga. Không chỉ lo việc học hành, nhiều du học sinh phải lo kiếm sống, kiếm thêm tiền cho gia đình bằng cách làm thêm, buôn hàng, "đánh quả", gửi đồ về cho gia đình...

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 4.

Cuộc sống của du học sinh tại Liên xô.

Với sự nhanh nhẹn của mình, Hùng (Huỳnh Anh) thường xuyên nỗ lực kiếm tiền bằng cách mua đi bán lại những đồ điện tử từ quạt cho tới cát-xét - những món đồ đặc trưng nổi tiếng của Liên xô thập niên 80.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 5.

Không chỉ vậy, tập 1 của bộ phim còn khiến nhiều người sống lại cuộc sống của những chàng du học sinh nghịch ngợm trong kí túc xá. Đặc biệt ở tình huống Hùng (Huỳnh Anh) giả vờ sốt cao để trốn học.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 6.
Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 7.

Để màn kịch trở nên hoàn hảo, Hùng đã quẹt diêm hơ nhiệt kế rồi nhúng vào nước nóng để nhiệt độ tăng lên 41 độ C. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của cậu bạn cùng phòng ký túc xá, Hùng đã "lừa" cô giáo một cách ngoạn mục.

Đoàn (NSƯT Công Lý đóng) xuất hiện trong tập 1 "Tình khúc Bạch Dương" trong vai chồng của Hoa (Kiều Anh), người chị họ của Quyên (Minh Trang) hiện đang ở Liên xô kiếm sống.

Đi Liên Xô du học, Hùng (Huỳnh Anh) mất ăn mất ngủ vì nhớ người yêu ở quê nhà - Ảnh 8.

Đoàn nhất định không cho Quyên bế chó.

Để đỡ đần vợ, Đoàn đầu tư nuôi hẳn một con chó Nhật đắt tiền để kiếm lời. Khi Quyên (Minh Trang) sang thăm, Đoàn cẩn thận không cho Quyên bế kẻo sợ chú cún con bị bệnh... Câu chuyện nhỏ của Đoàn đã tái hiện lại trào lưu nuôi chó Nhật thịnh hành ở Việt Nam thời đó, với giá của chú cún được tính theo đơn vị cây vàng.

Tập 2 của Tình khúc Bạch Dương phát sóng vào 20h45 thứ Sáu ngày 26/1 trên kênh VTV1

Chia sẻ