Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp

Mai Anh, ảnh: Clayart,
Chia sẻ

(Afamily.vn) Thật tuyệt khi tự tay mình có làm chùm hoa sứ xinh yêu cài áo để cùng hòa vào không khí của những lễ hội đầu năm.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- Đất sét Nhật Bản: màu trắng làm hoa và màu xanh làm lá (bạn có thể trộn màu vào đất sét trắng)

- Khuôn cắt cánh hoa hình giọt nước, khuôn tạo gân lá và vân cánh hoa (nếu có). Nếu không có loại khuôn này bạn có thể sử dụng bàn chải đánh răng để chải vân cánh hoa và một chiếc lá thật có đường sống lá gồ rõ để làm khuôn tạo gân lá.

- Màu hồng, màu vàng và cọ vẽ để tô màu cho cánh hoa

- Vài đoạn kẽm xi nhỏ để làm cuống cánh, sắp xanh quấn cành

- Xương kẹp cài áo


Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 1

Bước 1:

Cán đất phẳng mỏng, dùng khuôn cánh hình giọt nước để cắt thành nhiều cánh rời. Nếu không có khuôn bạn có thể vẽ 1 mẫu giấy căn ke trên đất cán rồi dùng dao trổ để cắt đất theo hình.

Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 2

Bước 2:

Đặt từng cánh vào khuôn tạo vân cánh rồi miết nhẹ để tạo vân cho cánh hoa, nếu không có dụng cụ này bạn có thể dùng bàn chải đánh răng chải nhẹ từ cuống cánh lên đầu cánh để tạo vân nhỏ tự nhiên cho cánh. Dùng tay nặn gập một bên mép cánh dựng lên, vuốt cho cuống cánh hơi chụm lại, đặt các cánh uống cong ngửa trên một ống tròn dài như cuộn màng bọc thực phẩm chẳng hạn, để đất nặn hơi săn se khô cho dáng cánh cong ổn định.

Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 3

Bước 3:

Chụm chặt phần đất cuống cánh vào kẽm nhỏ để tiện ghép chúng lại. Làm tương tự với 4 cánh còn lại cho mỗi bông hoa.


Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 4
Ghép 5 cánh hoa xòe tròn đều và gối cánh lên nhau, xoắn kẽm phía dưới lại làm một cuống hoa chung, như thế bạn đã có một bông hoa sứ xinh xắn. Bạn tô màu vàng ở phần nhị tỏa đậm tới nhạt dần từ dưới lên trên, phần cánh hoa để trắng hay tô vàng nhạt, hồng nhạt tùy ý bạn.
Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 5

Bước 4:

Để ghép một bông hoa sứ nhỏ đang hé nở, bạn không cần uốn dựng một bên thành cánh, chỉ hơi uốn cong nhẹ, cũng không cần tạo dáng cong ngửa, chỉ cần để phẳng. Xếp 5 cánh gối nhau xòe quạt hẹp và xoắn chung cuống cánh vào một nhành kẽm. Chụm chặt cuống cánh và tách nhẹ các cánh xòe đều phía trên, ôm tròn phía dưới.

Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 6

Bước 5:

Nụ hoa sứ nặn thuôn dài phần cuống, bầu bĩnh phía trên. Dùng dao nhựa hay sống lưng của dao thường để nhấn các đường vằn cong chéo từ trên xuống dưới nụ, trông như mép các cánh hoa còn đang khép chặt. Bạn cũng làm cuống nụ bằng kẽm nhỏ quấn sáp xanh. Cả nụ và hoa hàm tiếu đều được tô theo màu của bông hoa lớn bạn đã tô.


Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 7

Bước 6:

Lá của hoa sứ vốn rất lớn so với hoa, nhưng bạn có thể cách điệu làm thành cánh nhỏ để hợp với khuôn khổ một chiếc cài áo. Vẫn cắt hình giọt nước cùng cỡ cánh hoa trên đất sét xanh cán phẳng, rồi miết trên khuôn tạo gân để tạo hình lá. Nếu không có khuôn bạn có thể miết trên mặt trái của một chiếc lá thật có đường gân gồ rõ.

Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 8
Ghép 1 bông hoa lớn, 1 nụ hoa hàm tiếu và một nụ hoa nhỏ vào thành một cành, xen giữa hai nụ bạn ghép 3 lá xanh. Sáp xanh cuốn nối các cuống kẽm lại với nhau. Dán hoặc khâu chặt xương cài áo vào cành hoa phía dưới bông hoa lớn.

Cắt đoạn cành thừa và cài hoa lên áo, sửa dáng các nhánh kẽm xòe cân đối là bạn đã có được một cài áo hoa sứ tuyệt đẹp! Hẳn bạn sẽ cảm thấy mình như đang hài hòa cùng vẻ đẹp của thiên nhiên nơi chùa chiền thường ngập tràn hình ảnh hoa sứ thanh khiết!

Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 9

Chúc bạn vui vẻ với cài áo mới đầy ý nghĩa thanh khiết, thủy chung mà hình ảnh hoa sứ mang tới!



Ngày xuân tự tay làm phụ kiện hoa lá rất tuyệt, thêm một mẫu trang sức hoa mai độc đáo cho bạn tham khảo nhé!
Đi lễ hội đầu năm với cài áo hoa sứ tuyệt đẹp 10

Chia sẻ