Trung Quốc:

Đi khám dạ dày, cô bé 11 tuổi bất ngờ sinh con

Bạch Dương (theo china.org),
Chia sẻ

Một bé gái 11 tuổi khi được gia đình đưa đi khám dạ dày đã bất ngờ sinh con. Họ hàng của cô bé cho rằng, người đã khiến cô bé mang thai chính là cha nuôi của em.

Hôm qua (ngày 10/7), trang china.org dẫn nguồn Shanghai Daily đưa tin về một bé gái 11 tuổi đã sinh non tại Bệnh viện nhân dân thành phố Dương Châu ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 6/7 vừa qua.

Đi khám dạ dày, cô bé 11 tuổi bất ngờ sinh con 1
Cô bé 11 tuổi bất ngờ sinh con khi đi khám dạ dày

Theo đó, cô bé 11 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện vì nghĩ em có vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ cho bố mẹ của cô bé biết rằng em đang có thai. Mặc dù bố mẹ cô bé muốn em phá bỏ cái thai, tuy nhiên mọi việc đã quá muộn. Cô bé đã sinh ra một em bé nặng dưới 2kg.

Các quan chức cho biết, sau khi sinh con, tình trạng sức khỏe của cô bé rất yếu.

Một số kết luận điều tra cho thấy, cô bé 11 tuổi này bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới sinh, sau đó cô đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Mẹ nuôi của cô bé cho biết, vì cô bé luôn có một cái bụng tròn trịa nên họ không biết rằng cô bé lại có bầu.

Người thân của cô bé đã nói với cảnh sát rằng, cha nuôi của cô bé chính là thủ phạm khiến em mang thai.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ