Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu "đỉnh" của NTK Đỗ Mạnh Cường

ĐẠI NGỌC,
Chia sẻ

Và thêm một lần nữa siêu mẫu Võ Hoàng Yến chứng tỏ kỹ năng catwalk "vô đối" của mình trong vai trò vedette của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Bước sang năm thứ 11 trong sự nghiệp, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục có những bước tiến mới để đóng góp cho làng thời trang Việt với mong muốn mang đến diện mạo mới mẻ cùng những sự dịch chuyển tân tiến. Show diễn thời trang Xuân - Hè 2018 của NTK 8X vừa diễn ra vào chiều qua (26/5) tại Lăng Cô (Huế) đã thể hiện rõ nhất những kỳ vọng mới của Đỗ Mạnh Cường cho chính sự nghiệp của anh và thời trang Việt.

Khác với những lần trước, đường băng lần này của show diễn không quá kỳ công mà tận dụng một sân golf 18 lỗ theo chuẩn quốc tế, hướng mình ra một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam.

Cũng vì thế nên các người mẫu phải sải bước trên một con đường dài thênh thang và có độ gò, dốc thay đổi liên tục, tạo nên hàng loạt thử thách khó nhằn.

Được biết, BST Xuân-Hè 2018 lần này của NTK Đỗ Mạnh Cường được thể hiện qua 3 phần chính với khoảng 130 thiết kế. 60 người mẫu hàng đầu làng thời trang Việt đã được đích thân Đỗ Mạnh Cường lựa chọn để trang phục được gửi đến khán giả, giới mộ điệu thời trang trong một diện mạo hoàn hảo nhất.

Mở đầu BST là các thiết kế có tông màu pastel ngọt ngào nhưng với sắc độ trầm, ấm. Tiếp đó, Đỗ Mạnh Cường còn lăng xê hai tông màu trắng - đen kinh điển của làng mốt.

Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 2.

Gương mặt mở màn cho show diễn lần này của NTK 8X là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê. Với vẻ ngoài khoẻ khoắn, hiện đại, người đẹp 9X mang đến một bầu không khí thú vị cho show diễn cá nhân thứ 12 của Đỗ Mạnh Cường.

Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 3.

Và tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

NTK 8X sử dụng cấu trúc đối xứng hoặc trang trí đường viền cho trang phục trong phần mở đầu của BST. Đa số các thiết kế có phom dáng thoải mái, tối giản, mang tính ứng dụng cao.

Trái hẳn với tông màu pastel ngọt ngào hay sắc trắng, đen kinh điển, Đỗ Mạnh Cường mang đến không gian mùa hè đầy màu sắc với tông màu tím xu hướng của năm 2018 trong phần hai của BST. Ngoài ra, các thiết kế còn phủ lên màu sắc đặc trưng của mùa hè nhiệt đới như: xanh biển, xanh lá, hồng neon…

NTK kết hợp nhiều tông màu hoặc nhiều sắc độ của một màu trên cùng một mẫu thiết kế, thậm chí có những sắc màu gần như tương phản nhau hoàn toàn.

Tông vàng rực rỡ cùng hoạ tiết rồng được Đỗ Mạnh Cường mang đến trong phần thứ ba của BST Xuân - Hè 2018. Đây được xem là điểm nhấn bất ngờ, thú vị cho BST này khi chất liệu văn hóa truyền thống được NTK thể hiện trong diện mạo mới của thời trang hiện đại.

Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 7.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê tiếp tục được chọn làm gương mặt mở màn cho phần trình diễn này với dáng váy bodycon nền đen kết hợp hoạ tiết rồng màu vàng nổi bật.


Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 8.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến là gương mặt chốt màn khép lại show diễn Xuân-Hè 2018 của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 9.

Trong màn chào kết, NTK 8X còn xuất hiện cùng Quán quân Vietnam’s Next Top 2014 Quang Hùng.

Đi giày hơn 15cm catwalk trên sân golf, khách mời phải ngả mũ trước dàn mẫu đỉnh của NTK Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 10.

Ngoài sắc vàng tươi hay tông vàng chanh rực rỡ, Đỗ Mạnh Cường cũng sử dụng tông vàng đồng có sắc độ trầm hơn hay kết hợp sắc vàng với tông ánh bạc tạo nên sự đa dạng.

Màu vàng cùng hoạ tiết rồng cũng được biết đến là hình tượng đặc trưng cho vua chúa, vùng đất cố đô kinh kì. Đỗ Mạnh Cường mong muốn trong cuộc du hành lần này đến mảnh đất miền Trung sẽ thể hiện được sự trân trọng với những giá trị truyền thống trong quan điểm và sự sáng tạo của người nghệ sĩ mang tư duy hiện đại.

Chia sẻ