Đi du lịch ở Hội An, vợ ốm nhờ chồng Tây đi mua thuốc bị tính giá cắt cổ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đi du lịch ở Hội An, người vợ bị ốm nhờ anh chồng Tây đi mua thuốc thì bị nhân viên tính giá gấp 3-4 lần so với giá quy định. Sự việc đang khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin chia sẻ, sự việc diễn ra tại cửa hàng thuốc tân dược Nguyên Vân, địa chỉ 439 Cửa Đại, Hội An. 

Nội dung đoạn clip mô tả, chủ nhân đăng tải đoạn clip cho hay, mặc dù cẩn thận ghi rõ từng loại thuốc ra để chồng chị tiện mua nhưng vẫn bị... lừa đảo. Bởi lẽ, chỉ vài ba vỉ thuốc rẻ tiền nhưng chồng chị bị tính giá lên tới 510.000 đồng. Khi thấy máy quay hướng về mình, nhân viên đứng quầy này liên tục chạy trốn và né tránh. 

“Bán thuốc cho người nước ngoài mà bán cắt cổ 5 lần, vỉ thuốc 30.000 nghìn đồng bán lên 100.000 đồng; thuốc chống say tàu xe 5.000 đồng/vỉ mà nhân viên này bán 50.000 đồng/vỉ”, người bệnh này bức xúc.

thuốc
Chỉ với một đơn thuốc giá thực tế hơn 100 nghìn, nhưng khách hàng phải trả 510 nghìn.

Giải thích cho cái giá “chát” mà mình tính cho người chồng nước ngoài đi mua thuốc cho vợ ấy, nhân viên đứng quầy này bối rối cho rằng, mình tính nhầm giá thuốc.

“Chị đừng hiểu lầm. Em không phải vì là người nước ngoài nên tính giá cao đâu. Ở đây là em tính nhầm thuốc. Khi anh ấy đi, em vào nhìn lại giá thuốc và cũng biết là mình tính nhầm rồi... Nếu em bán đắt, chị cho em xin lỗi và em gửi lại tiền cho chị. Em mới ra trường và đứng bán giùm chủ cửa hàng. Chị làm thế, chủ mà biết sẽ đuổi việc em”, cô nhân viên này lung túng giải thích.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời giải thích này, người bệnh càng thêm bức xúc. Bởi lẽ, bản thân người này cho biết mình cũng là một dược sỹ nên rất hiểu giá thuốc cũng như quy định với một người bán thuốc.

Theo chị vợ thì thứ nhất, có thể tính nhầm 1 vỉ nhưng không thể tính nhầm tới vài ba vỉ thuốc. Thứ 2, mới ra trường nhưng lại đứng quầy một mình, không có biển tên, như thế có quá nguy hiểm và coi thường tính mạng của người bệnh cũng như lương tâm của người làm y khi còn tính giá cao các loại thuốc cho người nước ngoài.

“Em nói tính nhầm nhưng khi thấy giá cao, chồng chị đã hỏi lại và em cũng giải thích từng loại thuốc. Đây là những loại thuốc rẻ tiền và thông dụng chứ không phải biệt dược gì mà em nói em tính nhầm như thế liệu có đúng không?. Chị định cho qua nhưng đây là ngành dược, liên quan tới sức khỏe nhiều người nên chị không thể mặc kệ được”, người bệnh bức xúc.

Liên quan đến vấn đề nói trên, sáng 12/9 chúng tôi liên lạc theo số điện thoại 09059917xx được giới thiệu là số điện thoại của nhà thuốc Nguyễn Vân 439 Cửa Đại – Hội An. Tuy nhiên, người phụ nữ cầm đường dây tỏ ra ngạc nhiên vì chưa nắm được thông tin. Sau đó người này đã tiếp nhận những ý kiến được chúng tôi thông tin lại và cho biết sẽ trả lời sau.

Hiện tại đoạn clip vẫn đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến không đồng tình và bức xúc trước việc làm gian dối của nhân viên bán thuốc này và kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra nhà thuốc trên.

Theo hướng dẫn việc kê khai giá và niêm yết giá thuốc quy định:

3. Giá thuốc cung ứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được cao hơn giá bán lẻ phổ biến của cùng loại thuốc đó trên cùng địa bàn tại cùng thời điểm.

2. Cơ sở bán lẻ thuốc phải niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc bằng cách in hoặc ghi hoặc dán giá bán lẻ trên bao bì chứa đựng thuốc hoặc bao bì ngoài của thuốc và không được bán cao hơn giá đã niêm yết. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn thuốc phải niêm yết giá bán buôn từng loại thuốc bằng cách thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác được đặt, để, treo, dán tại nơi bán thuốc để thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và không được bán cao hơn giá đã niêm yết.

Chia sẻ