Đi chơi lễ với bà ngoại, bé gái 6 tuổi bị hàng xóm 52 tuổi dâm ô

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trong lúc hát karaoke, Nguyên bỏ ra ngoài, lên tầng 2 rồi kéo bé N vào một phòng khác khống chế, giở trò đồi bại.

Chiều ngày 15/3, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vi Văn Nguyên (52 tuổi, ngụ xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong) về hành vi "dâm ô trẻ em".

Đi chơi lễ với bà ngoại, bé gái 6 tuổi bị hàng xóm 52 tuổi dâm ô - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra.

Nạn nhân của Nguyên là bé Lang Thị Yến N (6 tuổi), hàng xóm với Nguyên.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 7/3, N cùng bà ngoại là Lang Thị C (52 tuổi) đi ăn lễ ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được tổ chức tại nhà một người hàng xóm. Trong buổi liên hoan có mặt của Nguyên.

Liên hoan xong, mọi người cùng góp tiền đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn xã và lựa chọn phòng hát tại tầng 1. Đang hát thì Nguyên bỏ ra ngoài, leo lên tầng 2. Tại đây, thấy bé N đang đứng chơi cùng một số bé khác ở hành lang, thú tính nổi dậy, Nguyên bế bé N vào một phòng trống rồi khống chế và giở trò đồi bại với bé N mặc cho bé khóc lóc, van xin.

Khi đang thực hiện hành vi dâm ô bé N thì một người đi ngang qua phát hiện, hô hoán, giải cứu bé.

Nguyên sau đó được cơ quan chức năng triệu tập về trụ sở. Tại đây, Nguyên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Nguyên từng là một đối tượng nghiện ma túy. Từng có một tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy" với mức án 6 năm tù giam. Vừa thi hành xong trở về địa phương được một thời gian thì xảy ra vụ việc trên.

Chia sẻ