Đi câu cá, 2 bé trai 10 tuổi chết đuối thương tâm tại Hòa Bình

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong quá trình đi câu cá, thấy nóng nên 2 bé trai xuống suối tắm mát tuy nhiên cả 2 bị trượt chân xuống dòng nước sâu và tử vong.

Khoảng 15h chiều ngày 23/8 tại thôn An Thịnh (Long Sơn - Lương Sơn - Hòa Bình) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai 10 tuổi tử vong.

Trước đó, bé N.V.T và B.H.A (10 tuổi trú tại thôn Hợp Thung) cùng 2 bé trai khác rủ nhau sang suối An Thịnh để câu cá. Trong khi câu cá, do quá nóng nên cả 2 bé T. và A. xuống suối để tắm, tuy nhiên cả 2 đã bị rơi vào đúng khu vực nước xoáy sâu nên đã vùng vẫy kêu cứu.

Đi câu cá, 2 bé trai 10 tuổi chết đuối thương tâm tại Hòa Bình - Ảnh 1.

2 bé trai chết đuối khiến rất nhiều người thương xót.

Thấy bé T. và A. vùng vẫy dưới suối, 2 bé trai trên bờ lập tức chạy đi tìm người lớn ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân có mặt thì đã tử vong và được vớt lên ở khu vực nước sâu 2 mét, cách bờ khoảng 5 mét.

Lãnh đạo UBND xã Long Sơn cho biết, nơi các cháu câu cá là con suối rộng khoảng 15 mét, độ sâu từ 0,6 – 2 mét. Chỗ nông ngay gần bờ chỉ khoảng 0,6 mét nhưng có thể do trượt chân nên 2 cháu đã ngã vào vùng nước sâu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao thi thể 2 cháu bé cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.


Chia sẻ