Đi bơi cùng cá heo, người phụ nữ bị cá mập cắn đứt tay và ngực trước sự chứng kiến bất lực của con trai 6 tuổi

Negroni,
Chia sẻ

Vụ việc kinh hoàng đã khiến cho những người chứng kiến cảm thấy vô cùng sốc.

Mới đây, theo Mirror đưa tin, một con cá mập đã cắn đứt tay và ngực của một người phụ nữ 35 tuổi khi đang bơi dưới biển ở Polynesia, Pháp. Cuộc tấn công đã khiến cho những người chứng kiến cảm thấy vô cùng sốc.

Cụ thể, người phụ nữ đang bơi trong một đầm phá cùng đàn cá heo ở ngoài khơi thuộc đảo Mo'orea, Nam Thái Bình Dương vào thứ Hai theo giờ địa phương thì bất ngờ có một con cá mập bơi đến tấn công cô.

Đi bơi cùng cá heo, người phụ nữ bị cá mập cắn đứt tay và ngực trước sự chứng kiến của con trai 6 tuổi - Ảnh 1.

Theo các báo cáo, gia đình của người phụ nữ, bao gồm cả đứa con trai 6 tuổi đã phải chứng kiến tận mắt vụ tấn công kinh hoàng. Một nhân chứng đã nói rằng nạn nhân hiện nay đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được mặc dù vết thương trên người và hai cánh tay của cô khá nặng.

Được biết, lính cứu hỏa và một y tá tại một khách sạn trên bờ đã sơ cứu qua cho người phụ nữ trước khi cô được đưa đến đảo Tahiti để điều trị. Tình trạng của cô được báo cáo là đã ổn định.

Đi bơi cùng cá heo, người phụ nữ bị cá mập cắn đứt tay và ngực trước sự chứng kiến của con trai 6 tuổi - Ảnh 2.

Nhà thám hiểm và nhà bảo tồn đại dương Jacques Cousteau mô tả cá mập vây trắng đại dương là loài nguy hiểm nhất trong tất cả các loài cá mập. Loài này được cho là đã tấn công rất nhiều người và cũng khét tiếng là kẻ săn mồi những người sống sót trong các vụ đắm tàu hay máy bay rơi.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công quanh vùng biển Mo'orea là tương đối hiếm.

Đi bơi cùng cá heo, người phụ nữ bị cá mập cắn đứt tay và ngực trước sự chứng kiến của con trai 6 tuổi - Ảnh 3.

Theo  International Shark Attack Files, số vụ tấn công của cá mập trên toàn thế giới vẫn cực kỳ thấp - trung bình khoảng sáu vụ tấn công gây tử vong chưa được kiểm chứng hàng năm. Ngược lại, nghề đánh bắt cá giết chết khoảng 100 triệu con cá mập hàng năm và dân số cá mập toàn cầu đang phải đối mặt với sự suy giảm mạnh do hậu quả của việc đánh bắt quá mức và mất môi trường sống.

Tuy nhiên, hòn đảo La Reunion ở Ấn Độ Dương thuộc Pháp đã trở nên khét tiếng với các cuộc tấn công của cá mập, với 31 vụ tấn công kể từ năm 2011 trong đó có 11 vụ tử vong.

(Theo Mirror)

Chia sẻ