Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án "dao kéo" với ảnh lộ rõ miếng độn trán

D.H,
Chia sẻ

Sunny (SNSD) và Hwang Jung Eum cũng để lộ vết tích của việc sử dụng miếng silicon độn trán này.

Câu chuyện các sao Hàn đua nhau đi tân trang nhan sắc bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn là điều mới mẻ. Dần dần, công chúng cũng phải thừa nhận rằng để hoạt động và phát triển trong giới showbiz cũng như chiếm được tình cảm của người hâm mộ thì bên cạnh tài năng, các sao cũng cần có vẻ ngoài hoàn hảo. Không phải sao nào cũng đủ "dũng cảm" để thừa nhận việc này nhưng có một số vết tích của việc phẫu thuật thẩm mỹ mà các sao không dễ gì che giấu.

Trong công cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, thẩm mỹ độn trán không chỉ giúp các sao có được vầng trán cao, thanh tú mà việc phẫu thuật này còn giúp căng da trán và nâng cung mày, chính vì "một mũi tên bắn trúng 2 đích" này mà không ít các sao nữ đã tìm đến phương pháp này. Phẫu thuật thẩm mỹ trán bao gồm 2 phương pháp đó là cấy mỡ tự thân và sử dụng chất độn silicon nhưng phương pháp bơm mỡ tự thân thường không đạt hiệu quả cao bởi mỡ thường tự tiêu khoảng 40-60%, còn phương pháp sử dụng silicon lại có hiệu quả vĩnh viễn. Cũng bởi hiệu quả lâu dài mà nhiều sao Hàn đã lựa chọn phương pháp sử dụng silicon và nhiều sao đã để lộ vết tích khá lộ liễu và buồn cười ở trên trán khi lựa chọn phương pháp này.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Miếng silicon được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ độn trán.


Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Shin Min Ah lộ bằng chứng rõ rệt cho việc sử dụng silicon trong phẫu thuật thẩm mỹ độn trán, cụ thể là phần trán nhô ra, boáng loáng. Cũng bởi vì da mỏng nên chúng ta có thể thấy rõ hình thù của miếng silicon trên trán của cô.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Nhìn ngang có thể thấy phần trán có sự khác biệt rõ rệt.
Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Yoona (SNSD) cũng để lộ vết tích của miếng silicon độn trán của mình mỗi khi cười hay nhăn mặt.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Hình ảnh nhìn ngang trước và sau của Yoona, phần trán bị nhô lên rõ rệt.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Với các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, các sao chỉ cần biểu cảm "quà đà" trên khuôn mặt là các vết tích "dao kéo" sẽ lộ rõ, Sunny (SNSD) cười quá đà đã để lộ phần trán nhấp nhô bởi 1 miếng silicon to đùng nhô lên.
 
Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Cũng bởi phần da trên trán mỏng nên Hwang Jung Eum chỉ cần nhăn mặt là miếng silicon độn trán đã lộ rõ.


Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án
Nếu so sánh với hình ảnh trước đây,
Hwang Jung Eum có phần trán ngắn, thấp. Sau khi phẫu thuật, phần trán cao và căng bóng hơn.

Hiện nay, nâng/độn trán đã trở nên phổ biến trong việc tạo điểm nhấn cho khuôn mặt hay tạo mặt S-line. Có hai phương pháp độn trán phổ biến trong phẫu thuật nâng trán: dùng chất độn silicon hoặc phương pháp cấy mỡ tự thân. 

Phương pháp sử dụng chất độn

Người ta sẽ đặt miếng độn silicon ngay trước trán để tạo cho bộ phận này một dáng vẻ cao ráo và tròn trịa. Phẫu thuật trán sử dụng miếng độn silicon có thể kéo dài vĩnh viễn. Chất độn silicon sẽ được chế tạo từ 2 tuần trước phẫu thuật, trong 30 phút và qua 4 giai đoạn.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án

+ Thông qua chương trình chẩn đoán kết quả để thiết kế hình dáng lý tưởng cho trán
+ Tạo khuôn trán bằng cách dán thạch cao lỏng lên phần trán từ đừng chân tóc đến 2 bên thái dương.
+ Thạch cao sẽ dùng làm khuôn để tạo ra chất độn.
+ Chất độn silicon được tạo ra một cách an toàn từ khuôn thạch cao.

Phương pháp cấy mỡ tự thân

Phương pháp cấy mỡ tự thân được tiến hành cấy mỡ trên diện rộng hoặc từ trán đến phần lông mày tùy theo từng cá nhân, nên sau khi cấy đường nết khuôn mặt trông tự nhiên hơn. Trước đây phẫu thuật thẩm mỹ nâng trán do lõm trán bằng phương pháp ghép mỡ thường được lựa chọn. Tuy nhiên mỡ sẽ tiêu đi đến 40 – 60 phần trăm và cần phẫu thuật lần 2 để ghép thêm mỡ, hiệu quả của phương pháp này được duy trì trong khoảng 1 hoặc hơn 1 năm.

Yoona, Shin Min Ah... vướng nghi án

Nguồn: Tổng hợp
Chia sẻ